-
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng -
Chạm mặt chồng cũ dẫn theo người mới tại buổi họp lớp 20 năm, danh tính cô gái khiến tôi sững sờ
Thế giới
26/03/2025 15:07Thủ tướng Thái Lan đáp trả cáo buộc hành động 'như dàn dựng vụ vượt ngục' để cứu cha
Tờ The Nation (Thái Lan) đưa tin, trong phiên điều trần vào ngày 25/3, nghị sĩ Thái Lan thuộc Đảng Nhân dân đối lập Rangsiman Rome cho rằng Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trốn tránh trách nhiệm khi không ra lệnh điều tra cáo buộc về việc cha bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, giả vờ bị bệnh nặng để tránh phải ngồi tù sau khi ông về nước vào tháng 8/2023.
Trong bài phát biểu kéo dài 100 phút, ông Rangsiman thường xuyên bị các nghị sĩ thuộc đảng Pheu Thai của Thủ tướng Paetongtarn phản đối việc ông công kích một nhân vật ngoài cuộc không có khả năng tự biện minh là cựu Thủ tướng Thaksin.
Nghị sĩ đối lập nhắm vào Thủ tướng Thái Lan
Nghị sĩ Rangsiman nói, mặc dù việc làm giả bệnh tình của ông Thaksin đã xảy ra trước khi bà Paetongtarn nhậm chức Thủ tướng Thái Lan vào giữa năm 2024, nhưng bà đã không hành động trước việc cha bà được ở lại tầng 14 của Bệnh viện Cảnh sát ở thủ đô Bangkok thay vì ngồi tù.
Ông Rangsiman tiếp tục cáo buộc rằng bà Paetongtarn đã cung cấp cho ông Thaksin một chiếc điện thoại thông minh trong khi ông này đang bị "giam giữ" tại bệnh viện, vi phạm quy định cấm tù nhân sử dụng điện thoại di động của Sở Cải huấn Thái Lan.
Theo nghị sĩ của Đảng Nhân dân đối lập, hành động của bà Paetongtarn nhằm giúp cha mình tránh phải ngồi tù đã chứng minh rằng bà thiếu liêm chính.
Ông Rangsiman trích dẫn hồ sơ khách đến thăm tại Bệnh viện Cảnh sát cho thấy bà Paetongtarn là một trong mười cá nhân được phép đến thăm cựu Thủ tướng Thaksin tại phòng VIP của bệnh viện.
Có "thỏa thuận bí mật" giữa ông Thaksin và Chính phủ Prayut?
Nghị sĩ Rangsiman cho rằng chính quyền của cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã đạt được thỏa thuận với ông Thaksin, cho phép ông trở về Thái Lan với điều kiện phải ở lại bệnh viện thay vì trong Nhà tù tạm giam Bangkok.
Ông Rangsiman còn cáo buộc bà Paetongtarn có liên quan đến thỏa thuận này, mà ông cho là nhằm mục đích đảm bảo ông Thaksin sẽ không bao giờ phải ngồi tù một đêm nào.
Một trong những bằng chứng quan trọng mà nghị sĩ đối lập Rangsiman đưa ra là việc ông Thaksin có thể tự mình soạn thảo đơn xin Hoàng gia Thái Lan ân xá, mặc dù ông được cho là đang mắc bệnh nặng.
"Ông Thaksin đã nộp đơn chỉ bảy ngày sau khi được đưa vào Bệnh viện Cảnh sát, nơi ông được cho là bị bệnh nặng", nghị sĩ Rangsiman tuyên bố. "Nếu ông ấy thực sự trong tình trạng nguy kịch, làm sao ông ấy có thể tự mình soạn đơn?"
Ông Rangsiman cũng trích dẫn những báo cáo từ Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan, trong đó đặt câu hỏi về độ tin cậy của thông tin về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và bình thường lẫn lộn của cựu Thủ tướng Thaksin. Ủy ban này được cho là đã kết luận rằng ông Thaksin có khả năng đã giả vờ bị bệnh để lý giải cho việc nằm viện kéo dài của mình.
"Như dàn dựng một vụ vượt ngục"
Trong phiên điều trần, nghị sĩ Rangsiman đề cập Thủ tướng Paetongtarn sau đó đã khen thưởng các quan chức từng hỗ trợ ông Thaksin không phải ngồi tù, dẫn chứng rằng Giám đốc Bệnh viện Cảnh sát đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí và Hóa dầu IRPC (Thái Lan), hưởng mức lương 1 triệu baht mỗi năm (tương đương 756 triệu VNĐ).
Kết thúc bài phát biểu, ông Rangsiman ví hành động của Thủ tướng Paetongtarn và những cộng sự của bà giống như việc "dàn dựng một vụ vượt ngục". Ông cáo buộc các quan chức cấp cao của Bệnh viện Cảnh sát và Cục Cải huấn vi phạm Bộ luật Hình sự Thái Lan.
Thủ tướng Paetongtarn nói ông Thaksin bị đối xử bất công
Theo The Nation, Thủ tướng Paetongtarn cũng đã phát biểu trước Hạ viện hôm 25/3, đưa ra phản hồi về cáo buộc của phe đối lập rằng bà tạo điều kiện cho cựu Thủ tướng Thaksin khi ông trở về Thái Lan, bao gồm cả việc nhập viện tại Bệnh viện Cảnh sát.
Bà Paetongtarn làm rõ rằng, kể từ khi ông Thaksin trở về Thái Lan vào ngày 22/8/2023, cho đến khi xuất viện vào ngày 18/2/2024, bà vẫn chưa đảm nhận chức thủ tướng, đến ngày 16/8/2024 bà mới trở thành Thủ tướng Thái Lan.
Thủ tướng Paetongtarn kêu gọi các nghị sĩ không tạo ra sự nhầm lẫn bằng cách ám chỉ rằng bà nắm quyền trong thời gian đó và có thẩm quyền chỉ đạo các quan chức chính phủ hoặc tác động đến các quyết định của họ.
Về tình hình chính trị của Thái Lan trong 20 năm qua, Thủ tướng Paetongtarn nói rằng nếu có ai đó phải đối mặt với sự bất công đáng kể, thì ông Thaksin là một trong những cá nhân hàng đầu đã trải qua sự đối xử bất công như vậy.
Bà cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng việc ông Thaksin về nước là kết quả của một "thỏa thuận bí mật", khẳng định rằng tuyên bố này là hoàn toàn không đúng sự thật.
Thủ tướng Paetongtarn nêu rõ, việc viết đơn xin Hoàng gia Thái Lan ân xá là quyền của bất kỳ tù nhân nào và tuân theo các thủ tục vốn có, bà không hề can thiệp.
Về việc liệu ông Thaksin có thực sự bị bệnh hay không, bà Paetongtarn giải thích rằng khi các bác sĩ chẩn đoán ông Thaksin có bệnh lý thì ông ấy phải được điều trị tại Bệnh viện Cảnh sát.
"Là một người con gái, tôi quan tâm sâu sắc vì tôi yêu cha mình - tôi 100% là con gái của cha tôi. Nhưng với tư cách là Thủ tướng, tôi chưa bao giờ sử dụng quyền hạn của mình để can thiệp vào bất kỳ cơ quan nào. Đừng đánh giá thấp công chức Thái Lan hoặc tính toàn vẹn của hệ thống của chúng ta. Trong thời đại ngày nay, mọi thứ đều phải được xem xét kỹ lưỡng.
Trong suốt phiên điều trần này, các nghị sĩ đã kêu gọi tôi từ chức Thủ tướng, đó là quyền của các vị trong hội trường danh dự này. Các vị được tự do làm như vậy. Tuy nhiên, điều các vị không thể yêu cầu ở tôi là từ bỏ việc làm con gái hoặc làm mẹ - đó là những vai trò mà tôi không thể rời bỏ.
Tôi cam kết làm việc cho tất cả mọi người, tất cả các nhóm, tất cả các tỉnh và mọi nơi trên đất nước này vì tôi là Thủ tướng Thái Lan. Tôi sẽ hoàn thành bổn phận này với khả năng tốt nhất của mình. Tôi yêu cầu các vị đánh giá tôi dựa trên năng lực và sự cống hiến của tôi cho vai trò này. Nếu có những lời chỉ trích hoặc tranh luận, hãy nói về công việc của tôi - nó sẽ có lợi hơn nhiều cho hội trường này và cho đất nước chúng ta", The Nation dẫn phát biểu của Thủ tướng Paetongtarn.
Theo Hữu Hiển (nguoiduatin.vn)
- Tử vi thứ 2 ngày 24/8/2026 của 12 con giáp: Dần có lộc, Tuất thăng hoa tình cảm (00:00)
- Xác định trọng tài chung kết lượt về ASEAN Cup: Cực kỳ nghiêm khắc, không ngại rút thẻ, thổi penalty (23/08/26 23:00)
- Haaland "tịt ngòi", Man City ngược dòng phút cuối thắng Bournemouth (23/08/26 22:25)
- Lý do "hot girl" Dương Phương Thảo SN 2005 bị bắt (23/08/26 22:00)
- Người sống thọ hơn 100 tuổi đều có điểm chung về con cái, nghiên cứu mới đã chỉ ra rất rõ ràng (23/08/26 21:42)
- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (Hà Nội) qua đời ở tuổi 53 (23/08/26 21:26)
- Đợt mưa kéo dài ở miền Bắc khi nào thì bắt đầu giảm? (23/08/26 20:53)
- Xác minh chiếc túi chứa 400 triệu đồng tiền mặt nằm chỏng chơ bên đường (23/08/26 20:44)
- ĐT Việt Nam đón tin cực vui sau trận thắng Thái Lan (23/08/26 20:31)
- Công diễn 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026": Nhạc nhạt, dàn dựng không cứu nổi phong độ trồi sụt (23/08/26 20:19)