Một làn sóng cải tổ chính trị mạnh mẽ đang càn quét Ukraine, đánh dấu đợt thay đổi nội các lớn nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ. Tâm điểm của sự kiện này là việc Thủ tướng Denys Shmyhal bất ngờ tuyên bố từ chức, mở đường cho một nữ đồng minh thân cận của Tổng thống Zelensky lên nắm quyền.

Ngày 15/7, Thủ tướng Denys Shmyhal chính thức xác nhận đã nộp đơn xin từ chức, động thái nằm trong khuôn khổ một cuộc cải tổ nội các sâu rộng. Trước đó một ngày, đã có thông tin rò rỉ từ Quốc hội và chính phủ Ukraine rằng chính phủ hiện tại sẽ bị bãi nhiệm vào ngày 16/7 và một nội các mới sẽ được bổ nhiệm vào ngày 17/7.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã không mất nhiều thời gian để đề cử người kế nhiệm. Bà Yulia Svyrydenko, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế, một đồng minh thân cận của Tổng thống trong nhiều năm qua, đã được chọn cho vị trí này. Dự kiến, Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu thông qua đề cử của bà Svyrydenko ngay trong tuần này.

NQO46BZTPBMLHNEB2PTNTVMDWY.webp
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã nộp đơn xin từ chức

Ông Shmyhal, người đã giữ chức Thủ tướng từ tháng 3/2020, có thể sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian tới, theo tiết lộ từ Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã có cuộc thảo luận với bà Svyrydenko về những ưu tiên hàng đầu trong sáu tháng tới, nhấn mạnh rằng họ đang "chuẩn bị những bước đi đầu tiên cho chính phủ mới". Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và thúc đẩy các cải cách kinh tế để khai mở tiềm năng của đất nước.

Đợt cải tổ này diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp, với việc lực lượng Nga tiếp tục tiến sâu ở miền Đông Ukraine và triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn rất mong manh. Nền kinh tế Ukraine, dù đã có những dấu hiệu thích nghi và nhận được hàng tỷ USD viện trợ từ phương Tây, vẫn còn nhỏ hơn so với thời điểm trước xung đột. Thách thức lớn đang chờ đợi Ukraine vào năm tới khi nguồn viện trợ quốc tế dự kiến giảm dần, trong khi thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, ước tính cần khoảng 40 tỷ USD tài trợ từ bên ngoài vào năm 2026.

Biên Thùy (SHTT)