Thế giới

Thư tuyệt mệnh hé lộ động cơ sát hại nhà báo Mỹ của nghi can

Trong thư tuyệt mệnh dài 23 trang gửi tới một đài truyền hình Mỹ, kẻ bắn chết hai phóng viên trên sóng trực tiếp hôm 26/8 tự nhận y là một "thùng thuốc súng chỉ chờ để nổ".

Trong thư tuyệt mệnh dài 23 trang gửi tới một đài truyền hình Mỹ, kẻ bắn chết hai phóng viên trên sóng trực tiếp hôm 26/8 tự nhận y là một "thùng thuốc súng chỉ chờ để nổ".
Theo hãng tin Pháp, trước khi tự sát tại bệnh viện, Flanagan đã gửi thư tuyệt mệnh dài 23 trang đến đài ABC tại thành phố New York. Y cho biết mình là một người Mỹ gốc Phi từng gửi những thước phim về cảnh nguy hiểm của các tín đồ da đen tại một nhà thờ ở Nam Carolina hồi tháng 6.
 

Vester Lee Flanagan. Ảnh: ABCnews

“Đối với Dylann Roof? Các người (xóa bỏ)! Các người muốn một cuộc chiến chủng tộc ư?”, CNN dẫn thông tin từ các tài liệu về Flanagan cho hay. Dylann Roof là kẻ xả súng vào nhà thờ ở thành phố Charleston, bang Nam Carolina, làm 9 người da màu thiệt mạng hồi tháng 6.

Flanagan cho biết, vụ xả súng do Roof thực hiện đã "thúc đẩy y tới cực điểm". Nghi phạm cũng viết rằng cơn giận dữ của y hình thành dần dần, do tác động của những vấn đề như nạn phân biệt chủng tộc và quấy rối tình dục mà y đã phải chịu đựng.

Flanagan tự mô tả bản thân là một "thùng thuốc súng chỉ chờ để nổ". Y cũng liên tục chỉ trích việc bắt nạt và phân biệt chủng tộc đối với người da màu đồng tính.

Telegraph cho hay, Flanagan nhận văn bằng báo chí truyền thông tại Đại học bang San Francisco và bắt đầu sự nghiệp với vai trò biên tập viên tại kênh KPIX-TV năm 1993. Flanagan bị sa thải khỏi kênh WDBJ7 TV năm 2013 sau khi “tức giận” và mạnh miệng tuyên bố về sự phân biệt chủng tộc.

Đoạn phim về những giây cuối cùng trước khi chết của hai phóng viên thuộc đài WDBJ dường như được chính Flanagan quay rồi tung lên Twitter và Facebook. Các cảnh quay này sau đó đã bị gỡ xuống.

Trong thông báo đăng trên Twitter, Flanagan tuyên bố phóng viên Parker từng "có ý kiến về ​​phân biệt chủng tộc" và quay phim Ward đã làm đơn khiếu nại đến bộ phận nhân sự của đài sau khi làm việc với anh ta.

Cũng trên Twitter, nghi phạm cho biết, y từng đệ đơn khiếu nại tới Ủy ban Cơ hội Tuyển dụng Bình đẳng của Mỹ (EEOC). Theo một số người quen biết nghi phạm, Flanagan từng mắc bệnh tâm thần trong một thời gian dài.
 
>> Chuyện tình dang dở của hai phóng viên Mỹ thiệt mạng
>> Nghi phạm bắn hai phóng viên ở Mỹ tự sát nhưng không chết
>> Nghi phạm bắn hai phóng viên ở Mỹ đã tự sát
>> Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang làm truyền hình trực tiếp
 
Theo Hải Anh (Zing.vn)