-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Thế giới
18/11/2020 20:55Thực hư 'hồ sơ người chết đi bỏ phiếu bầu tổng thống' của Fox News
Hồ sơ gian lận của Fox News
Bài báo của Fox News liệt kê hàng loạt trường hợp người chết đi bỏ phiếu ở bang chiến địa Georgia.
Fox News khẳng định thông tin của mình là chính xác. Nhưng chính quyền bang Georgia vẫn chưa xác nhận.
Theo Fox News, ở bang Georgia, một phụ nữ có tên Deborah Jean Christiansen đã bỏ phiếu. Bà vốn là người được hàng xóm yêu mến, nhưng qua đời vào tháng 5 năm ngoái.
Cũng tại bang này, một cử tri có tên James Blalock (hạt Covington) đã “đi bầu” dù qua đời vào năm 2006, sau 33 năm làm nhân viên bưu điện.
Một vài trường hợp khác tương tự là Linda Kesler ở Nicholson (qua đời năm 2003), Edward Skiwot (qua đời năm 2015)…
Những phiếu bầu này, nếu được kiểm đếm lại, cũng không đủ để thay đổi kết quả cuối cùng ở bang Georgia là ông Biden gần như chắc thắng.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Họ đã chết, thì bỏ phiếu bằng cách nào? Và câu trả lời ngắn gọn là: qua đường bưu điện.
Nhiều tiểu bang của Mỹ đã gửi phiếu bầu và giấy đăng ký bầu cử cho hàng triệu người, dù không được yêu cầu. Lý do họ đưa ra là để phòng ngừa nguy cơ lây lan COVID-19.
Một nghiên cứu năm 2012 của Pew cho thấy có gần 2 triệu người đã chết mà vẫn được liệt kê trong danh sách cử tri.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có khoảng 24 triệu phiếu đăng kí cử tri không còn hợp lệ hoặc không chính xác.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu các bang bắt đầu gửi phiếu bầu cho những người như thế này? “Bạn sẽ nhận được số phiếu gian lận này. Đó chính xác là những gì đảng Dân chủ đã làm”, Fox News viết.
Ở bang Nevada, cơ quan bầu cử đã gửi phiếu bầu cho mọi cử tri đăng kí trong bang. “Họ làm điều này dù họ biết rằng hơn 41.000 người đăng kí bỏ phiếu ở Nevada đã không đi bầu, hoặc không cập nhật tình trạng của mình trong suốt 10 năm. Nhiều người trong số này đã chết, hoặc chuyển đi nơi khác, nhưng họ vẫn có phiếu bầu.”
Một trong số đó là cựu giáo viên tiểu học tên Rosemarie Hartle. Hartle qua đời năm 2017, nhưng vẫn nằm trên danh sách cử tri.
Ai đó đã nhận lá phiếu của Rosemarie Hartle và bỏ phiếu qua thư. Đó là gian lận, Fox News cáo buộc.
Ở Pennsylvania, nơi ông Joe Biden được dự đoán giành chiến thắng vang dội, khoảng gần 3.000 cử tri có thể đã qua đời vẫn nằm trong danh sách cử tri. Chiến dịch Tổng thống Trump cho biết đã tìm thấy bằng chứng một số cử tri dù không còn sống nhưng vẫn bỏ phiếu trong năm nay.
Ví dụ, vào ngày 24/10, các quan chức hạt Allegheny đã gửi một lá phiếu qua thư cho một Denise Ondick. Người này đã qua đời trước đó hai ngày. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hồ sơ cho thấy các quan chức địa phương đã nhận lại lá phiếu, và phiếu được xác nhận vào ngày 2/11.
Hồi năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Thượng nghị sĩ Ron Wyden (đảng Dân chủ) đã giới thiệu Đạo luật Bỏ phiếu qua thư.
Đạo luật này yêu cầu các tiểu bang gửi phiếu bầu vắng mặt cho toàn bộ các cử tri chưa được xác minh. “Dù bạn có yêu cầu lấy phiếu hay không, dù bạn còn sống hay không, bạn vẫn nhận được phiếu. Không có cách nào khác để giải thích điều này ngoại trừ việc đảng Dân chủ tiếp tay cho gian lận.”
“Đảng Dân chủ tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua thư là cần thiết, vì dịch COVID-19. Nhưng họ đang nói dối. Họ đã thúc đẩy điều này trong nhiều năm vì nó giúp làm tăng tỉ lệ gian lận”, Fox News kết luận.
Fox News cải chính
Không lâu sau khi công bố hồ sơ gian lận, Fox News đã bị nhiều tờ báo khác bóc mẽ và phải lên tiếng cải chính.
Cụ thể, biên tập viên Tucker Carlson của Fox News lặp lại tuyên bố từ chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump rằng James E Blalock Jr và Linda Kesler đã bỏ phiếu hơn một thập kỷ sau khi chết.
Nhưng một ngày sau đó, thông tin trên được quan chức địa phương xác nhận là sai sự thật.
Trên thực tế, người bỏ phiếu không phải là ông James E Blalock, mà là vợ ông này, bà Agnes Blalock, nhưng luôn sử dụng tên James E Blalock Jr hậu kết hôn. “Ông ấy không bỏ phiếu, mà là tôi”, bà Blalock nói, sau khi bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.
Tương tự với trường hợp Linda Kesler ở Nicholson. Người bỏ phiếu thực chất là Lynda Kesler.
Phát biểu sau khi sai phạm được phát hiện, biên tập viên Carlson thừa nhận Fox News đã mắc lỗi khi đề cập đến trường hợp James Blalock, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm là nhiều người chết đã đi bỏ phiếu.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (16:15)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (16:13)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (16:03)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (40 phút trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (41 phút trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (49 phút trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (52 phút trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (53 phút trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (54 phút trước)
- Hyundai Santa Fe Hybrid đời mới xuất hiện tại Việt Nam, ngày ra mắt đã rất gần? (1 giờ trước)