Thế giới

Thực hư tin Ngoại trưởng Nga vào viện ngay khi tới Bali dự hội nghị G20

Các quan chức Indonesia vừa cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã được đưa tới bệnh viện do có vấn đề về sức khỏe sau khi tới Bali dự hội nghị G20. Bộ Ngoại giao Nga gọi thông tin trên là tin giả.

Thực hư tin Ngoại trưởng Nga vào viện ngay khi tới Bali dự hội nghị G20
Ngoại trưởng Nga. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters và AP, ba quan chức chính phủ Indonesia và các nhân viên y tế cho biết, nhà ngoại giao Nga được chữa trị ngay tại Bali. Tuy nhiên, các nhân vật này đều từ chối nêu tên do không có thẩm quyền đưa ra thông tin công khai. Hai trong số những người trên cho biết, ông Lavrov đang điều trị bệnh tim và được đưa tới bệnh viện Sanglah ở Denpasar, thủ phủ của Bali.

Hiện, đại sứ quán Nga ở Indonesia chưa bình luận gì về thông tin trên trong khi Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ và gọi đó là tin giả, Sky News cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov sẽ đại diện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 do người đứng đầu nước Nga quá bận nên không thể tham dự.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ khai mạc vào ngày mai (15/11) tại Bali, Indonesia. Thủ tướng Anh Rishi Sunak dự kiến gặp Ngoại trưởng Nga tại hội nghị này, một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh cho biết. 

Ông Lavrov tới Bali vào hôm qua (13/11).

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thuc-hu-tin-ngoai-truong-nga-vao-vien-ngay-khi-toi-bali-du-hoi-nghi-g20-2080470.html