-
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi -
3 năm xa quê, anh trai "chết lặng" khi mảnh đất tổ tiên bị em ruột chiếm trọn để xây nhà -
Xuất hiện hơn 50 điểm nứt tại hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội: Cảnh báo rủi ro đối với người đi đường
Thế giới
20/03/2018 14:18Thực hư việc Tổng thống Putin phải 'nằm suốt một tuần' ngay trước kỳ bầu cử
Theo các nguồn đó thì: "Ngày 1/3 vừa rồi, khi đọc Thông điệp liên bang, ông [Putin] có dấu hiệu nhiễm đường hô hấp và sau đó phải nằm một tuần".
Tuy nhiên, các thông tin đăng trên trang web của Tổng thống Nga kremlin.ru lại cho thấy điều ngược lại.
Ngay ngày hôm sau (2/3), ông bay đi Kaliningrad, thành phố của Nga nhưng nằm ngoài lãnh thổ Nga (nằm giữa Ba Lan và Litva), cách Moskva hơn 1.200 km.
Tại đây ông có lịch trình kín mít, khánh thành 2 nhà máy nhiệt điện, sau đó ông gặp mặt diễn đàn truyền thông của Mặt trận nhân dân toàn Nga. Khi được hỏi: "Có sự kiện nào mà ngài muốn thay đổi", ông Putin đã đáp: "Đó là sự tan rã của Liên Xô."
Ngày 3/3: ông hoàn toàn khỏe mạnh và khá phong độ khi xuất hiện và phát biểu trong cuộc gặp gỡ ca nhạc thu hút 130.000 người ủng hộ ông tại sân vận động Luzhnikin.
Tại đây, ông đã cùng hát Quốc ca Nga với các vận động viên và các nghệ sĩ nổi tiếng. Tiếng ông vang, khỏe, là giọng lĩnh xướng cho tất cả.
Ngày 5/3: một ngày dày đặc công việc của Tổng thống Nga.
Sáng 5/3, ông Putin tham gia Hội nghị của Cơ quan an ninh Nga (FSB), tổng kết công tác năm 2017 và có một bài phát biểu dài.
Cũng trong ngày 5/3, ông Putin đã trực tiếp theo dõi và ra lệnh hoàn thành đường hầm Baikal thứ hai, một công trình quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa tuyến đường sắt BAM nổi tiếng có từ thời Liên Xô,
Ngay sau đó, tổng thống Putin tham gia Hội nghị của ngành giao thông vận tải Nga. Ông phát biểu khá dài, biểu dương ngành vận tải năm 2017 đã chuyên chở hàng hóa vuợt 5,4%, chuyên chở hành khách vượt 8,9%.
18h30, Putin chủ trì Cuộc hop của Uỷ ban hợp tác quân sư kỹ thuật với nước ngoài.
19h30, ông có cuộc điện đàm với tổng thống Pháp Macron về tình hình Syria, thảo luận về Nghị quyết số 2401 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ...
19h45 ông lại tiếp tục điện đàm với Thủ tướng Bulgaria Boiko, chúc mừng nhân dịp 140 năm giải phóng Bulgaria sau chiến tranh Nga-Thổ và bàn về hợp tác năng lượng với nước này.
Ngày 6/3: ông Putin bay đi tỉnh Sverdlovsk, đến thăm nhà máy đóng toa xe Uralvagonzavod. Chiều cùng ngày, ông dự diễn đàn thanh niên công nhân toàn Nga lần thứ 6 ở Nizhni Tagil.
Trở về thành phố Ekaterinburg, ông nghe bộ trưởng quốc phòng Shoigu báo cáo về vụ rơi máy bay AN-26 ở Syria.
Ngay sau đó, ông bay tiếp đến thành phố Samara. Khuya 23h50, ông có cuộc điện đàm với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Ngày 7/3: Ông đến thăm Nhà máy bánh mỳ-kẹo Samara trên đường đến tỉnh Samara. Tại đây ông tổ chức gặp mặt các nữ doanh nhân trước thềm ngày 8/3.
Đầu giờ chiều, ông tiếp quyền tỉnh trưởng Samara Dmitry Azarov. Ông Putin nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Samara và công tác chuẩn bị các trận đấu World cup sẽ diễn ra tại đây vào mùa hè này.
Sau đó ông chủ trì cuộc họp của Hội đồng quan sát của tổ chức "Sáng kiến chiến lược phát triển các dự án mới".
Ngày 8/3: ông Putin lên sóng chúc mừng nhân ngày 8/3. Trong lời chúc của mình, Tổng thống Nga đã đọc thơ của nhà thơ Xô viết Andrey Demenchiev.
Đó là tất cả những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian mà truyền thông phương Tây cho là ông Putin đã "nằm một tuần".
Trên thực tế, trong lúc đó, lịch làm việc của ông Putin dày đặc, với nhiều chuyến bay, với nhiều chuơng trình từ sáng sớm đến khuya như ngày 5/3.
Theo Phan Việt Hùng (Soha/Thời Đại)
- Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow (15:10)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (15:10)
- Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý (15:01)
- Hành trình trưởng thành của "cậu bé nín": Từ hiện tượng meme gây sốt đến nhóc tì hoạt bát (36 phút trước)
- Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc (39 phút trước)
- Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em (42 phút trước)
- Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo (44 phút trước)
- TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ (48 phút trước)
- Cầu thủ 18 tuổi mạnh miệng tuyên bố Bayern Munich "bất khả chiến bại" (50 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? (58 phút trước)