-
Những ông bố đơn thân của màn ảnh Việt: Người nuôi 3 con khôn lớn, người dành hơn 20 năm chiến đấu vì con -
Thực hư vụ fan chi gần 100 triệu đồng "cày" vote bị ngó lơ: Á hậu Hương Giang chính thức lên tiếng trần tình -
Bảng giá xe Honda SH Mode 2026 tháng 6/2026: Giảm không phanh, được săn đón hơn Vision và LEAD vì rẻ -
Sơn Tùng M-TP và canh bạc tỷ đồng: Khi cái tầm vượt khỏi biên giới nhạc Việt -
Xăng E10 chính thức thế chân RON 95-III, giảm hơn 1.300 đồng/lít từ 15h chiều nay -
Vũ Thúy Quỳnh gây xôn xao vì khoảnh khắc ngồi lên đùi, thân mật với trai lạ tại tiệc tối, thực hư ra sao? -
Xăng E10 phủ sóng toàn quốc: Xe Toyota, Honda đời cũ đứng trước nguy cơ mất giá? -
BLV kỳ cựu nhất World Cup 2026 trên VTV là ai? Gia thế và sự nghiệp khiến nhiều người bất ngờ -
Diễn biến mới vụ đào móng công trình khiến nhà bên cạnh nứt toác, nguy cơ đổ sập, ai phải bồi thường? -
Người cha vụ bé trai 11 tuổi bị mẹ kế đánh tử vong kể con nhiều lần bỏ nhà đi, hé lộ câu nói của vợ hai
Siết quản lý tài khoản "ngủ đông": Ngân hàng có...
Công ty bán hàng đa cấp Amway bị phạt 410...
Kiệt tác triệu đô Bugatti Centodieci tái xuất: Mức giá...
Vừa trở về sau kỳ tích Á hậu 2 quốc...
Ẩm thực Việt Nam thăng hoa: Thêm hai nhà hàng...
Atletico Madrid bị hét giá 100 triệu euro cho Mason...
Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Mỹ - Israel...
Hà Nội: Công an điều tra vụ thiếu niên 16...
Úc thu hồi khẩn cấp thực phẩm chức năng và...
Việt Nam lên tiếng trước phát biểu của Trung Quốc...
Siết quản lý tài khoản "ngủ đông": Ngân hàng có...
Công ty bán hàng đa cấp Amway bị phạt 410...
Kiệt tác triệu đô Bugatti Centodieci tái xuất: Mức giá...
Vừa trở về sau kỳ tích Á hậu 2 quốc...
Ẩm thực Việt Nam thăng hoa: Thêm hai nhà hàng...
Atletico Madrid bị hét giá 100 triệu euro cho Mason...
Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Mỹ - Israel...
Hà Nội: Công an điều tra vụ thiếu niên 16...
Úc thu hồi khẩn cấp thực phẩm chức năng và...
Việt Nam lên tiếng trước phát biểu của Trung Quốc...
Tin mới
Thế giới
02/02/2016 17:55Thụy Điển "chuẩn bị chiến tranh" với Nga
Tuy là nước trung lập, song Thụy Điển được cho là đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh với nước Nga trong tương lai.
Tuy là nước trung lập, song Thụy Điển được cho là đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh với nước Nga trong tương lai.
![]() |
| Tàu hộ vệ tên lửa HMS Visby của Thụy Điển truy tìm “tàu ngầm Nga” vào tháng 10.2014 - Ảnh: Reuters |
Tờ The Local ở Thụy Điển mới đây dẫn các tài liệu quân sự rò rỉ cho biết quân đội nước này đang âm thầm chuẩn bị một cuộc chiến tranh trong vài năm tới.
Cụ thể, Tham mưu trưởng lục quân Thụy Điển - thiếu tướng Anders Brannstrom đã đưa ra cảnh báo về khả năng Thụy Điển phải tham chiến trong tài liệu nội bộ sẽ được phát cho những người tham gia hội nghị thường niên của quân đội tại thành phố Boden vào tuần này. Tại sự kiện, giới chức chính phủ, các quan chức cấp cao trong quân đội và các học giả Thụy Điển... sẽ cùng tham gia thảo luận sự phát triển trong tương lai của quân đội.
“Dựa trên tình hình an ninh toàn cầu hiện nay và căn cứ theo các quyết định chiến lược, có thể kết luận rằng chúng ta có thể rơi vào một cuộc chiến tranh trong vài năm tới. Đối với quân đội chúng ta hiện nay, bằng mọi nguồn lực có được, chúng ta phải thực thi các quyết định chính trị”, ông Brannstrom viết trong tài liệu được đăng tải trên tờ báo địa phương Expressen ngày 27.1. Vị tướng Thụy Điển còn nhấn mạnh thêm quân đội nước này phải “có khả năng chiến đấu chống lại đối thủ mạnh”.
Theo tờ Daily Express ở Anh, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm gần đây, một đại diện cấp cao của quân đội Thụy Điển đề cập đến khả năng quốc gia này đang đứng bên bờ vực chiến tranh. Dù ông Brannstrom không nêu rõ đối thủ lớn là ai, song có thể ngầm hiểu ông ám chỉ đến Nga, theo Hãng tin Sputnik. Hiện các nước liên quan chưa đưa ra bình luận về thông tin rò rỉ trên.
Đẩy mạnh quốc phòng
Lần cuối cùng Thụy Điển tham chiến là vào năm 1814, thời điểm nước này đánh bại Na Uy và buộc Oslo gia nhập liên minh với mình. Tuy nhiên, kể từ đó Thụy Điển giữ chính sách trung lập trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới của thế kỷ 20 và duy trì lập trường không đối đầu trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh, theo Đài RT.
Kể từ thập niên 1990, Thụy Điển đã thu nhỏ quy mô quân đội và đến năm 2010, nước này đã bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự thời bình và thay vào đó chỉ sử dụng lực lượng tình nguyện. Thế nhưng 4 năm sau đó, chế độ trên lại được khôi phục sau khi Nga và phương Tây lâm vào thế đối đầu căng thẳng do cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang, làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh tại châu Âu.
Cũng trong năm 2014, hải quân Thụy Điển đã triển khai lực lượng gồm nhiều tàu chiến và máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trước thông tin về một vật thể được cho là tàu ngầm Nga xuất hiện gần vùng đảo Gotland.
Stockholm rốt cuộc không tìm thấy bất cứ con tàu nào và quân đội Thụy Điển đã thừa nhận bức ảnh “tàu ngầm Nga” thực ra chỉ là ảnh chụp một chiếc tàu bình thường. Tuy vậy, vụ việc trên không ngăn cản được quân đội Thụy Điển đề xuất tăng ngân sách quốc phòng trong những năm 2016 - 2020 lên thêm 696 triệu USD, để củng cố lực lượng nhằm đối phó mối đe dọa từ tàu ngầm Nga. Thụy Điển cũng úp mở ý định phát triển mối quan hệ khắng khít hơn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc thậm chí trở thành thành viên của liên minh này.
Bên cạnh đó, công dân Thụy Điển cũng ngày càng ủng hộ việc gia nhập NATO. Năm 2013, chỉ 29% số người được hỏi ủng hộ động thái trên nhưng tỷ lệ này đã tăng lên 41% trong năm 2015. Điều đó khiến Moscow không hài lòng và xem đây là mối đe dọa an ninh quốc gia Nga. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, Thụy Điển đã ký kết một thỏa thuận song phương với Đan Mạch nhằm gia tăng hợp tác quân sự. Trước đó, Stockholm cũng đã ký hiệp ước hợp tác quân sự với Phần Lan.
Theo Danh Toại (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục
Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Mỹ - Israel đã đổi cách tấn công: Người dân cần cực kỳ cảnh giác 1 điều
04/06/26 20:14
Việt Nam lên tiếng trước phát biểu của Trung Quốc và Hà Lan về sự việc ở quần đảo Hoàng Sa
04/06/26 18:27
Bộ Ngoại giao phản hồi về đề xuất áp thuế mới của Mỹ đối với Việt Nam
04/06/26 17:11
Chiến lược leo thang không kích của Nga và tham vọng xoay chuyển cục diện chiến trường
04/06/26 15:57
Đức đánh mất vị thế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
04/06/26 14:40
Kịch bản Mỹ nối lại xung đột tổng lực với Iran và "lằn ranh đỏ" của ông Trump
04/06/26 14:10
Góc khuất chua xót sau vụ án người cha 66 tuổi siết cổ con trai tại Nhật Bản
04/06/26 13:43
Mỹ tung đòn bảo hộ mới, đề xuất áp thuế hàng loạt lên 60 đối tác thương mại
04/06/26 10:50
Tin mới nhất
- Siết quản lý tài khoản "ngủ đông": Ngân hàng có thể đóng tài khoản bỏ quên trên 3 năm (04/06/26 23:43)
- Công ty bán hàng đa cấp Amway bị phạt 410 triệu đồng (04/06/26 21:36)
- Kiệt tác triệu đô Bugatti Centodieci tái xuất: Mức giá không tưởng cho siêu phẩm giới hạn 10 chiếc toàn cầu (04/06/26 21:25)
- Vừa trở về sau kỳ tích Á hậu 2 quốc tế, Hương Giang bất ngờ ngồi ghế nóng Miss Grand Vietnam 2026 (04/06/26 20:59)
- Ẩm thực Việt Nam thăng hoa: Thêm hai nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM chính thức đón sao Michelin (04/06/26 20:48)
- Atletico Madrid bị hét giá 100 triệu euro cho Mason Greenwood (04/06/26 20:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Mỹ - Israel đã đổi cách tấn công: Người dân cần cực kỳ cảnh giác 1 điều (04/06/26 20:14)
- Hà Nội: Công an điều tra vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh đập, kéo lê trên nền bê tông (04/06/26 19:30)
- Úc thu hồi khẩn cấp thực phẩm chức năng và kẹo do nguy cơ lẫn dị vật, Bộ Y tế Việt Nam ra cảnh báo (04/06/26 19:01)
- Việt Nam lên tiếng trước phát biểu của Trung Quốc và Hà Lan về sự việc ở quần đảo Hoàng Sa (04/06/26 18:27)
Bài đọc nhiều
BLV kỳ cựu nhất World Cup 2026 trên VTV là ai? Gia thế và sự nghiệp khiến nhiều người bất ngờ
Dở khóc dở cười màn "chiến tranh lạnh" độc lạ của cặp đôi ngay trên yên xe máy
Bộ Ngoại giao phản hồi về đề xuất áp thuế mới của Mỹ đối với Việt Nam
Áp thấp nhiệt đới đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông, phát công điện khẩn ứng phó từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa
Việt Nam lên tiếng trước phát biểu của Trung Quốc và Hà Lan về sự việc ở quần đảo Hoàng Sa
