-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Thế giới
03/09/2024 17:38Thụy Điển yêu cầu phụ huynh không cho trẻ dưới 2 tuổi xem TV hay bất kì đồ điện tử nào bởi những nguyên nhân đằng sau nhiều người chưa biết
Daily Mail trích dẫn khuyến nghị của Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển mới đây cho biết, trẻ em dưới 2 tuổi nên tránh xa hoàn toàn các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và truyền hình. Riêng trẻ từ 2 - 5 tuổi chỉ nên tiếp xúc thiết bị này 1 giờ mỗi ngày, trẻ từ 6 - 12 tuổi không nên xem màn hình quá 1 hoặc 2 giờ mỗi ngày.
Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Thụy Điển Jakob Forssmed cho biết: "Trong thời gian dài, điện thoại thông minh và các thiết bị kỹ thuật số đã xâm nhập vào cuộc sống của trẻ em".
Thông tin này xuất hiện sau khi 1 nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ sử dụng điện thoại hoặc xem tivi vào giờ ăn làm tăng nguy cơ thừa cân, Daily Mail cho biết.
Cũng theo cơ quan này, thanh thiếu niên từ 13 - 18 tuổi chỉ nên xem tivi hay điện thoại khoảng 2 - 3 giờ mỗi ngày.
Ông Forssmed còn cho biết thêm rằng, hiện thanh thiếu niên Thụy Điển từ 13 - 16 tuổi dành trung bình 6 tiếng rưỡi mỗi ngày trước màn hình máy tính, ngoài giờ học. Do đó, trẻ không có nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng, hoạt động thể chất và đặc biệt là tình trạng thiếu ngủ ở trẻ. Vị bộ trưởng cũng đưa ra lời cảnh báo rằng, hiện nay, hơn một nửa thanh thiếu niên ở quốc gia Bắc Âu này cũng không ngủ đủ giấc.
Cơ quan này cũng khuyến cáo trẻ không nên xem tivi, máy tính bảng hay điện thoại trước giờ đi ngủ và không nên để các thiết bị này trong phòng ngủ vào ban đêm.
Bài báo cũng trích dẫn nhiều nghiên cứu cho thấy việc trẻ ngồi trước màn hình máy tính quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng ngủ kém, trầm cảm.
Chính phủ Thụy Điển cho biết đang xem xét lệnh cấm điện thoại thông minh ở các trường tiểu học.
Vào tháng 1/2024, một nghiên cứu phát hiện ra rằng việc cho trẻ mới biết đi xem iPad chỉ 1 giờ mỗi ngày có thể làm suy giảm khả năng nhận thức thế giới của trẻ.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Drexel ở Philadelphia phát hiện rằng, trẻ 1 tuổi xem màn hình điện thoại có nguy cơ tăng gấp đôi nguy cơ gặp các vấn đề về hành vi cảm giác sau này so với trẻ không tiếp xúc với phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Ví dụ mà các nhà nghiên cứu đưa ra là hiện tượng trẻ không có khả năng phản ứng dù được gọi tên nhiều lần.
QT (SHTT)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (21:11)
- Pogba được vinh danh khiến tranh cãi bùng nổ (21:02)
- Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga bắt đầu trực chiến trên lãnh thổ Belarus (21:00)
- Hải Phòng xử phạt các trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa (19 phút trước)
- Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới tham vọng thâu tóm Hoa hậu Hoàn vũ (30 phút trước)
- Học vấn của người có gương mặt đẹp nhất thế giới (37 phút trước)
- Hơn 500 trường học tại TP.HCM đồng loạt "siết" dùng điện thoại giờ ra chơi (59 phút trước)
- Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng đâm người tại bến xe Giáp Bát, lộ diện tay súng "phê" ma túy (1 giờ trước)
- Nữ phi hành gia gốc Việt "kêu cứu" sau chuyến bay lịch sử vào vũ trụ, tình hình hiện tại gây lo lắng (1 giờ trước)
- Luật sư lên tiếng vụ đạo diễn Quang Dũng tuyển trợ lý không lương gây tranh cãi: "Bắt buộc phải trả lương" (1 giờ trước)