-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
05/12/2017 22:27Thụy Sĩ hồi trả 320 triệu USD bị độc tài Nigeria vơ vét
Số tiền ban đầu được gửi Luxembourg đã bị tòa án Thụy Sĩ tịch thu vào cuối năm 2014. Hồi tháng 3/2016, một thỏa thuận hoàn trả đã được ký giữa 2 nước Thụy Sĩ và Nigeria.
"Thụy Sĩ đã đồng ý với Nigeria và Ngân hàng Thế giới về việc trả lại gần 321 triệu USD vì lợi ích của người dân Nigeria", trích tuyên bố từ chính phủ Thụy Sĩ trong chính sách hoàn trả tài sản quốc gia bị lấy cắp trái phép.
Tướng quân đội Abacha, nắm quyền tổng thống Nigeria từ năm 1993 cho đến khi qua đời vào năm 1998, bị nghi là đã chiếm đoạt 2,2 tỷ đô la từ ngân hàng trung ương nước này. Mỹ gọi việc này là "những hành động thô bạo của chính phủ bất lương".
Thông cáo của phía Thụy Sĩ cho biết các quỹ này đã bị đóng băng trong một thủ tục pháp lý chống lại Abba Abacha, con trai của Sani Abacha. Thông cáo cũng viết rằng việc "hồi hương" số tiền sẽ được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ và giám sát và sẽ giúp "tăng cường an sinh xã hội cho người nghèo Nigeria".
Khi thỏa thuận được thông báo, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter cho hay cuộc chiến chống tham nhũng là "ưu tiên của Thụy Sĩ".
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2015 Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã chỉ đạo một chiến dịch truy quét tham nhũng và thề sẽ khôi phục những khoản tiền "lớn đến đáng kinh ngạc" bị đánh cắp trong nhiều thập kỷ.
Trở thành tổng thống Nigeria qua một cuộc đảo chính của quân đội hồi tháng 11/1993, Sani Abacha, cùng con trai ông Mohammed Sani Abacha và các cộng sự bị cho là đã vơ vét của nhân dân Nigeria số tiền lên tới nhiều tỷ USD và cất giấu trong các tài khoản ngân hàng trên khắp thế giới.
Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)