-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Thế giới
10/06/2017 18:16Thuyền trưởng Nga khuyên Việt Nam mua tàu hộ vệ 20385
Vị thuyền trường kỳ cựu của Hải quân Nga cho rằng Việt Nam nên quan tâm tới tàu hộ vệ Project 20385 sở hữu sức mạnh công - thủ toàn diện.
![]() ![]() Tuy nhiên, theo đánh giá của thuyền trưởng - Chuẩn đô đốc Vladimir Bogdashin - một huyền thoại của Hải quân Liên Xô và Nga (người đã chỉ huy tàu khu trục Bezzavetny húc hai lần vào tuần dương hạm USS Yorktown của Mỹ năm 1988), tàu chiến Gepard 3.9 của Việt Nam khá mạnh nhưng vẫn có điểm yếu nhất định. Nguồn ảnh: Army Recognition ![]() "Hệ thống pháo-tên lửa (tổ hợp Palma-SU) với 16 quả là một sức mạnh lớn đối với một tàu chiến như Gepard. Tuy nhiên các hệ thống phòng thủ tên lửa trên tàu chỉ là các phương tiện tự vệ. Tức là, dù tàu lớp này có khả năng tấn công từ khoảng cách xa, nhưng, rất tiếc, nó không thể tự bảo vệ bản thân một cách đầy đủ. Tất nhiên, có thể hy vọng vào sự yểm trợ của không quân, các máy bay có thể đảm bảo phòng thủ tên lửa ở các khu vực xa, nhưng, tàu chiến phải có hệ thống phòng thủ tên lửa riêng hoạt động ở tầm trung (150-180 km)", Chuẩn Đô đốc Vladimir Bogdashin bình luận. Nguồn ảnh: Sina ![]() Chính vì vậy, vị chuyên gia hải quân này cho rằng, "Việt Nam có cơ sở để quan tâm đến tàu hộ vệ Project 20385 có cả các tên lửa tấn công và hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ 30-150km". Điều đó có nghĩa, không chỉ tự bảo vệ được mình, 20385 còn đủ sức bảo vệ cả hạm đội trước một cuộc tấn công đường không tầm xa. Thật vậy, có tự bảo vệ được mình thì mới phát huy được sức mạnh tấn công tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước. Nguồn ảnh: English Russia ![]() Project 20385 hay còn gọi là lớp Gremyashchiy là phiên bản cải tiến mạnh từ lớp tàu hộ vệ Project 20380 Steregushchiy. Lớp tàu do Cục thiết kế Trung ương Hải quân Almaz ở St Petersburg thiết kế, đã được khởi đóng lần lượt vào các năm 2012 và 2013. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko ![]() Theo các nguồn tin đã được công bố, cơ bản kích thước tàu hộ vệ 20385 không khác mấy so với 20380. Nó có lượng giãn nước khoảng 2.200 tấn, dài 104,5m, rộng 11m, mớn nước 3,7m. Nguồn ảnh: English Russia ![]() Như đã đề cập về sức mạnh con tàu ở trên, Project 20385 có thể nói là tàu hộ vệ tên lửa 2.000 tấn mạnh nhất hiện nay. Nó sở hữu khả năng tương đương các tàu khu trục tên lửa của NATO hay là Mỹ, Trung Quốc dù kích cỡ nhỏ hơn nhiều lần. Có được nó, sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ tăng theo “cấp số nhân”. Nguồn ảnh: English Russia ![]() Theo đó, về vũ khí tấn công chủ lực, Project 20385 được thiết kế hệ thống phóng thẳng đứng UKSK cho phép triển khai đa dạng các loại tên lửa hành trình chống hạm gồm Oniks và Kalibr và tên lửa chống ngầm RPK-9 Medvedka. Nguồn ảnh: English Russia ![]() Tất nhiên, phiên bản xuất khẩu của Oniks và Kalibr đều bị cắt giảm tầm bắn xuống dưới 300km. Tuy nhiên đó cũng là một con số “khủng” trên thế giới. Phiên bản nội địa cho nhiệm vụ chống hạm có tầm phóng đến 600km, đất đối đất lên tới 1.500-2.500km. Nguồn ảnh: Wikipedia ![]() "Bảo vệ cho lực lượng tấn công" là đạo quân phòng thủ hùng hậu 16 tên lửa hải đối không Redut bố trí trong hệ thống phóng thẳng đứng. Hệ thống phòng thủ tên lửa này có thể chống các mục tiêu ở cự ly tối thiểu chỉ 5m tới tối đa 120km. Chúng đủ sức phòng không bảo vệ cả một nhóm tàu chiến trên biển, không chỉ là đơn lẻ một chiếc. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko ![]() Theo một số nguồn tin, Redut là phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa phòng không lục quân S-350E Vityaz. Redut có thể triển khai hai loại đạn: 9M96E có tầm phóng 1-60km, trần bắn 5m tới 20km và 9M96E2 bắn 1-120km, trần bắn 5m tới 30km. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin ![]() Ngoài ra, tàu hộ vệ đa năng 20385 còn sở hữu vũ khí chống ngầm hiện đại gồm 8 ống phóng 330mm trang bị tổ hợp ngư lôi đánh chặn ngư lôi/chống ngầm Paket-NK. Nguồn ảnh: English Russia ![]() Đương nhiên đuôi tàu sẽ có sân đỗ và thậm chí là thiết kế được cả hangar cho trực thăng săn ngầm Ka-27/28. Nguồn ảnh: English Russia ![]() Hệ thống vũ khí phụ gồm có pháo hạm 100mm A-190 và hai pháo phòng không cao tốc CIWS AK-630M. Nguồn ảnh: English Russia ![]() Radar chính của tàu hộ vệ Project 20385 là đài Furke-E ba tham số có tầm trinh sát đến 129km. Nguồn ảnh: English Russia. |
Theo An Ninh (Kienthuc.net.vn)
- Vụ "Bầu Đoan": Cựu Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo “làm khẩn trương, anh Đoan sắp chết rồi” (21:32)
- Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần đất ở? (21:19)
- 90 phút cuối của Messi trong màu áo Argentina có thể mang về 13 triệu USD (21:01)
- Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường dự án Quốc lộ 1A (56 phút trước)
- Diễn biến mới vụ bảo vệ quán "Cường Dê" xô xát với nam thanh niên livestream ở Ninh Bình: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh (1 giờ trước)
- Khối sắt hàng chục tấn đổ ập chắn ngang đường, rung chuyển cả khu vực ở TPHCM (2 giờ trước)
- Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung: Huế và Đà Nẵng hứng lượng mưa kỷ lục trên 600mm (2 giờ trước)
- Vingroup lắp ráp 117 đoàn tàu cho 5 tuyến metro Hà Nội (2 giờ trước)
- Ronaldo từ chối lên tuyển Bồ Đào Nha chừng nào HLV Jorge Jesus còn tại vị (3 giờ trước)
- TPHCM tính phát hành trái phiếu, hút vốn cho các dự án trọng điểm (3 giờ trước)














