Thế giới

Tiêm kích bom Su-34 Nga lần đầu mang tên lửa không đối không ở Syria

Máy bay Su-34 của Nga lần đầu tiên mang theo tên lửa không đối không khi thực hiện nhiệm vụ ở Syria, với mục đích phòng vệ.

Máy bay Su-34 của Nga lần đầu tiên mang theo tên lửa không đối không khi thực hiện nhiệm vụ ở Syria, với mục đích phòng vệ.
 

Máy bay Su-34. Ảnh: Sputnik

"Hôm nay, lần đầu tiên tiêm kích bom Su-34 của Nga tiến hành nhiệm vụ mà không chỉ mang theo bom OFAB-500 và bom dẫn đường KAB-500, nó còn có cả tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung", Sputnik dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga, Igor Klimov, nói.

"Các máy bay được trang bị tên lửa nhằm mục đích phòng vệ", ông nói thêm.

Theo ông, các tên lửa "được trang bị thiết bị dẫn đường và có khả năng đánh trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách 60 km".
 
 

Kỹ thuật viên trang bị tên lửa không đối không cho Su-34

Hôm 24/11, cường kích Su-24 của Nga bị bắn rơi bởi tên lửa không đối không từ tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ, vì Ankara cho rằng máy bay Nga xâm phạm không phận nước mình. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Nga và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Syria nói rằng Su-24 không hề vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắn rơi trên lãnh thổ Syria.

Nga tiến hành chiến dịch không kích ở Syria chống lại IS từ ngày 30/9, theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad. Syria lâm vào tình tình trạng nội chiến từ năm 2011, khi quân chính phủ chiến đấu với lực lượng đối lập và các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan, trong đó có al-Nusra Front và Nhà nước Hồi giáo (IS).

Kho vũ khí trên Su-34. Đồ họa: Sputnik

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)