-
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% -
Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố -
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa
Thế giới
22/10/2026 13:45Tiêm kích Israel bị nghi diễn tập sát Iran, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái bùng phát
Theo biên tập viên Trey Yingst của Fox News ngày 20/10, các tiêm kích Israel đã bay về phía Iran, đi qua không phận Syria và Iraq. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động này.
Cùng ngày, AMK Mapping, tài khoản trên mạng xã hội X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết một số nguồn tin tại miền tây Iran nghe thấy tiếng của khoảng 20-30 tiêm kích bay thấp gần biên giới Iraq. Danh tính của những máy bay này chưa được xác định, do chưa rõ chúng thuộc lực lượng không quân Iran hay Israel.
Trong khi đó, Iran được cho là đã điều động nhiều loại chiến đấu cơ, gồm MiG-29, Kowsar và F-5, tham gia tuần tra tại khu vực miền tây nước này.
Theo thông tin được các quan chức Mỹ và Israel cung cấp cho trang Axios, hàng chục tiêm kích Israel đã tham gia một cuộc diễn tập ngày 19/10 tại địa điểm cách Israel gần 1.300 km. Hoạt động có sự hỗ trợ của nhiều máy bay tiếp dầu, với đường bay đi qua không phận Syria và Iraq.
Đáng chú ý, lộ trình của biên đội được đánh giá tương tự phương án có thể sử dụng trong một cuộc tấn công nhằm vào Iran. Các tiêm kích Israel chỉ quay đầu trở về khi tiến gần biên giới giữa Iraq và Iran.

Các quan chức mô tả đây là hoạt động không bất thường, chủ yếu nhằm phát đi thông điệp răn đe Tehran. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận nguy cơ hai bên tính toán sai ý đồ của nhau, dẫn đến phản ứng quân sự và khiến xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại.
Theo nhiều quan chức Mỹ, quân đội Israel hiểu rằng hệ thống phòng không Iran có thể phát hiện đợt xuất kích này. Trước khi triển khai lực lượng, Israel đã thông báo cho Washington và giải thích rằng cuộc diễn tập nhằm phô trương sức mạnh, đồng thời ngăn Tehran phát động chiến dịch tập kích Israel trước thềm bầu cử.
Dù vậy, một số nguồn tin khác từ Mỹ đưa ra nhận định đáng chú ý hơn. Theo những nguồn tin này, Israel dường như muốn kích động Iran khai hỏa nhằm vào biên đội tiêm kích, qua đó tạo cơ sở để tiến hành một cuộc tấn công trả đũa.
Cho đến nay, giới chức Israel, Mỹ và Iran chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.
Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh nguy cơ đối đầu giữa Israel và Iran vẫn hiện hữu. Cuối tháng 2, Israel phối hợp với Mỹ triển khai chiến dịch tấn công Iran, nhắm vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạt nhân và hạ tầng trọng yếu của nước này. Sau khi Hezbollah tiến hành các đợt tập kích qua biên giới, Israel chuyển trọng tâm hoạt động quân sự sang Lebanon.
Đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran trước các cuộc bầu cử tại hai nước.
Ông Netanyahu cho biết tình báo Israel phát hiện những động thái đáng lo ngại của Iran liên quan đến việc khôi phục chương trình hạt nhân. Tổng thống Trump ban đầu nghiêng về phương án tiếp tục tấn công Tehran, nhưng sau đó tỏ ra do dự và cuối cùng bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Israel.
Tại lễ tốt nghiệp học viên sĩ quan ngày 21/10, ông Netanyahu tiếp tục đưa ra những cáo buộc nhằm vào Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Theo Thủ tướng Israel, ông Khamenei đã quyết định đi theo con đường của cha mình khi cho phép các nhà khoa học thúc đẩy hoạt động chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ông Netanyahu tuyên bố Iran một lần nữa đang tìm cách phát triển bom hạt nhân sau khi lãnh tụ tối cao nước này cho phép nối lại những nỗ lực liên quan. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc.
Trong bối cảnh những bất đồng về chương trình hạt nhân Iran chưa được giải quyết, thông tin về cuộc diễn tập của tiêm kích Israel tiếp tục làm dấy lên lo ngại. Nếu các bên hiểu sai ý đồ hoặc phản ứng vượt mức cần thiết, một hoạt động được mô tả là nhằm răn đe cũng có thể trở thành yếu tố kích hoạt vòng xoáy đối đầu mới tại Trung Đông.
QT (SHTT)
- Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra (14:16)
- Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% (14:06)
- Hà Nội lấy ý kiến việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ (14:04)
- Bầu Thụy đề xuất đưa V.League lên 18 đội, mỗi CLB có thể nhận 3 tỷ đồng một mùa (23 phút trước)
- Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội (25 phút trước)
- Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố (29 phút trước)
- Tiêm kích Israel bị nghi diễn tập sát Iran, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái bùng phát (34 phút trước)
- Hiện trường vụ 4 ô tô tông liên hoàn, ùn ứ kéo dài gần 2km ở TPHCM (36 phút trước)
- Vợ tử nạn, con trai 23 tuổi chấn thương nặng, người đàn ông suy thận kiệt quệ (44 phút trước)
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (2 giờ trước)