-
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát -
Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường -
Học phí lên tới 88 triệu đồng/năm, chương trình nào tại Đại học Ngoại thương đang gây chú ý? -
Phát hiện hầm đất chứa hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật đặc biệt gần sông Thạch Hãn, Quảng Trị -
Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn -
Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn? -
Nhân chứng sống kể về 900 hài cốt trong công viên Lê Thị Riêng, từng phát hiện xương người cùng nhiều di vật
Thế giới
20/09/2017 16:19Tiết lộ chiêu triệt hạ quan tham ở Trung Quốc
Từ đầu năm đến nay, có cả thảy 24 quan chức cấp tỉnh, bộ trở lên ở Trung Quốc bị quật ngã.
Cả Tôn Chính Tài, Vương Tam Vận, Dương Hoán Ninh và Lý Cương đều từng giữ chức vụ lãnh đạo, đứng đầu địa phương hoặc đơn vị.
![]() |
| Tôn Chính Tài |
Năm 2006, Tôn Chính Tài được thăng chức Bộ trưởng Nông nghiệp khi mới 43 tuổi. Sau đó, từ 2009 đến 2012, Tài được giao làm Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm; từ 2012 đến tháng 7/2017 là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Trùng Khánh.
Vương Tam Vận lần lượt giữ chức vụ ở 5 tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, An Huy, Cam Túc; làm Phó Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Phúc Kiến; tháng 12/2007 là quyền tỉnh trưởng rồi một tháng sau lên Tỉnh trưởng An Huy khi 55 tuổi.
Cuối năm 2011, Vận được điều sang làm Bí thư Cam Túc. Ngày 27/4/2017, Vận chuyển về trung ương làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, văn hóa, y tế của quốc hội, nhưng đến 11/7 thì bị tuyên bố điều tra.
Dương Hoán Ninh năm 2008 đang là Ủy viên thường vụ, Bí thư Chính pháp tỉnh ủy Hắc Long Giang thì được điều lên làm Thứ trưởng thường trực, Phó bí thư đảng ủy Bộ Công an; từ tháng 10/2015 đến tháng 7/2017 là Tổng cục trưởng Giám sát an toàn sản xuất.
Lý Cương năm 2014 là Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc của chính phủ trung ương tại Đặc khu hành chính Macao. Tháng 7/2016, Cương được điều về làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Hoa kiều Quốc vụ viện, đến ngày 22/8/2017 thì bị miễn chức.
Mất chức 6 tháng sau khi bị phát hiện
![]() |
| Vương Tam Vận |
Tôn Chính Tài và Vương Tam Vận đều là những quan tham cỡ bự bị hạ bởi đòn “Hồi mã thương”. Tạp chí Kỷ kiểm giám sát cho biết, từ vòng thanh tra thứ 9, mỗi đợt đều tiến hành tái thanh tra 4 địa phương cấp tỉnh. Đến nay đã có 16 địa phương tiến hành đòn “hồi mã thương” và đều có quan tham bị lôi ra.
Vương Mân, Dương Chấn Siêu, Dương Lỗ Dự, Hoàng Hưng Quốc, Tôn Chính Tài nối nhau ngã ngựa.
Từ ngày 6/11/2016 đến 5/1/2017, tổ thanh tra trung ương số 11 triển khai tái thanh tra Trùng Khánh. Sau khi đợt tái thanh tra kết thúc nửa năm, ngày 15/7/2017, Tôn Chính Tài bị miễn chức Bí thư thành ủy Trùng Khánh, ngày 24/7 bị tuyên bố điều tra.
Bộ phim tài liệu mới được truyền hình Trung Quốc phát sóng mới đây tiết lộ, khi đoàn thành tra trung ương tái thanh tra Cam Túc thì phát hiện ra manh mối vi phạm kỷ luật của Bí thư tỉnh ủy Vương Tam Vận.
Ông Trương Lập Bình, thành viên của đoàn, kể “thư tố giác và các cuộc trao đổi cho thấy Vương Tam Vận và người thân có mối quan hệ chặt chẽ với các ông chủ tư nhân có hạng mục đầu tư vào Cam Túc. Ví dụ, cháu Vương Tam Vận đã nhận thầu xây dựng một loạt công trình ở Tửu Cương và khu mới ở Lan Châu”.
Từ 8/11/2016 đến 6/1/2017, tổ thanh tra số 3 tiến hành tái thanh tra tỉnh ủy Cam Túc. Ba tháng sau khi cuộc tái thanh tra kết thúc, tháng 4/2017, Vận “được” điều khỏi Cam Túc về Bắc Kinh giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, văn hóa, y tế của quốc hội. Tới ngày 11/7, Vận bị tuyên bố điều tra.
Thông tin Lý Cương bị điều tra do Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) công bố. Ngày 1/9/2017, UBTVQH công bố báo cáo nêu rõ Cương vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên đã bị yêu cầu từ bỏ chức vụ đại biểu Quốc hội khóa 12.
“Vùng đặc biệt”
Vương Tam Vận nắm quyền lãnh đạo chủ chốt ở hai tỉnh An Huy, Cam Túc, nơi đều có nhiều quan chức cao cấp ngã ngựa.
Có báo viết: “Địa phương họ nắm quyền đều là khu vực tai ương nặng”. Tại An Huy, từ sau Đại hội 18 đã có 4 phó tỉnh trưởng lần lượt ngã ngựa là Nghê Phát Khoa, Dương Chấn Siêu, Trần Thụ Long, Chu Xuân Vũ. Vì thế, An Huy đã trở thành tỉnh có nhiều phó tỉnh trưởng mất chức nhất cả nước.
![]() |
| Dương Hoán Ninh |
Ở Cam Túc, từ sau Đại hội 18 đến cuối năm ngoái mới có một quan chức cấp tỉnh-bộ là Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lục Vũ Thành bị ngã ngựa. Nhưng chỉ 5 ngày sau khi đòn “hồi mã thương” của tổ thanh tra kết thúc, Lư Hải Yến, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng thường trực bị mất chức, sau đó một loạt quan chức cấp sở bị điều tra. Có báo bình luận: “Sau tái thanh tra, cơn lốc chống tham nhũng quét qua Cam Túc”.
Trùng Khánh, nơi Tôn Chính Tài và Bộ Công An, nơi Dương Hoán Ninh giữ chức vụ cũng từng đối diện với nhiệm vụ quan trọng “thanh lọc dư độc”.
Tháng 1/2017, tổ thanh tra trung ương sau khi tái thanh tra Trùng Khánh đã chỉ rõ: Một số vấn đề được phát hiện sau đợt thanh tra đầu tiên không được sửa chữa, không tiến hành triệt để loại bỏ dư độc của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân. Sau khi Tôn Chính Tài bị tuyên bố điều tra ngày 24/7, thành ủy Trùng Khánh mở hội nghị mở rộng nhấn mạnh “triệt để loại bỏ tàn dư tư tưởng độc hại Bạc, Vương, tạo ra môi trường chính trị tốt đẹp”.
Trước khi điều đi làm Tổng cục trưởng Giám sát an toàn sản xuất tháng 10/2015, Dương Hoán Ninh công tác nhiều năm ở Bộ Công an, có 29 năm thâm niên trong ngành.
Ngày 15/9/2017, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đăng bài trên trang web rằng, "từ Đại hội 18 đến nay, tổ kiểm tra kỷ luật nằm ở Bộ Công an đã triệt để đi sâu thanh lọc ảnh hưởng nọc độc của nhóm Chu Vĩnh Khang, xử lý những người, những việc liên quan, giữ nghiêm kỷ luật chính trị và chuẩn tắc chính trị”.
![]() |
| Lý Cương |
Chỉ còn 1 tháng nữa, Đại hội 19 sẽ khai mạc. Tính ra từ Đại hội 18 đến nay, 17 ủy viên trung ương đã mất chức. Đó là: Tưởng Khiết Mẫn, Lý Đông Sinh, Dương Kim Sơn, Lệnh Kế Hoạch, Chu Bản Thuận, Dương Đống Lương, Tô Thụ Lâm, Vương Mân, Điền Tu Tư, Hoàng Hưng Quốc, Vương Kiến Bình, Lý Lập Quốc, Tôn Hoài Sơn, Hạng Tuấn Ba, Vương Tam Vận, Tôn Chính Tài, Dương Hoán Ninh.
Theo Ngô Tuyết (Thể Thao VietNamNet)
- Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm (11:05)
- Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô tổ công tác, hai người đàn ông bị khởi tố vì đưa hối lộ (11:04)
- Phim Tây Du Ký bản Thái Lan gây thất vọng lớn, chỉ bán được 30 vé một ngày tại rạp Việt (18 phút trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề (28 phút trước)
- Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật (35 phút trước)
- Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát (45 phút trước)
- Phán quyết nghiêm khắc cho kẻ mang hung khí uy hiếp "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" tại nhà riêng (50 phút trước)
- Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường (53 phút trước)
- Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ kịch bản tham gia tái thiết Iran đổi lấy nguồn dầu mỏ (53 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik bị phát hiện khi tới Indonesia để "do thám" đối thủ (55 phút trước)



