-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
28/04/2025 10:10Tiết lộ những vật phẩm được an táng cùng cố Giáo hoàng Francis
Theo báo Metro, bên trong linh cữu là một bản ghi chú đặc biệt - được gọi là chứng thư tiểu sử - mô tả về nhiệm kỳ của cố Giáo hoàng Francis với tư cách là Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo.
Chứng thư nhắc lại rằng Giáo hoàng là một “người chăn chiên giản dị và được yêu mến”. Ông sẽ ở lại trong trái tim của Giáo hội và nhân loại với hình ảnh “đi khắp thành phố bằng tàu điện ngầm, xe buýt và tự nấu ăn như một người dân bình thường”.

Chứng thư được đọc to trong buổi lễ đóng nắp quan tài trước khi được cuộn vào một ống kim loại và đặt trong linh cữu.
Ngoài ra, theo truyền thống, áo choàng của cố Giáo hoàng Francis, mũ miện và gậy phép, một túi đựng 12 đồng xu (đại diện cho 12 năm tại vị của ông) và huy chương được đúc trong thời gian ông làm Giáo hoàng cũng được đặt trong linh cữu.
Thêm vào đó, một chuỗi mân côi - vật phẩm truyền thống tại các buổi tang lễ của Giáo hoàng, tượng trưng cho hành trình đức tin của họ từ khi còn sống đến khi qua đời, và các mảnh vỡ của chiếc “nhẫn ngư phủ” cũng sẽ ở bên cạnh cố Giáo hoàng Francis.
Đây là một số vật phẩm tượng trưng cho các yếu tố quan trọng của mỗi đời Giáo hoàng và đức tin của họ.
Trước tang lễ, Giáo chủ thị thần, người được cố Giáo hoàng Francis bổ nhiệm để giám sát quá trình chuyển đổi, sẽ phá hủy chiếc “nhẫn ngư phủ” trước sự chứng kiến của Hồng y đoàn.
Chiếc nhẫn này được cố Giáo hoàng Francis đeo tại các nghi lễ trong suốt 12 năm trị vì Giáo hội.
Chiếc “nhẫn ngư phủ” là duy nhất đối với mỗi Giáo hoàng và không thể sao chép. Chúng do các nghệ nhân là thành viên của Hiệp hội thợ kim hoàn La Mã thiết kế và chế tác tại Rome - Ý.
Nghi thức phá huỷ chiếc nhẫn báo hiệu thẩm quyền của cố Giáo hoàng Francis đã chính thức khép lại, đánh dấu sự chuyển giao quyền lãnh đạo trong Giáo hội.
Theo Phạm Nghĩa (nld.com.vn)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (36 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (39 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (44 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (52 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




