-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
31/07/2023 20:38Tiết lộ số tiền tạo 'khiên chắn' cho ông Donald Trump
Đài ABC News ngày 31-7 dẫn một số nguồn tin cho biết như trên.
Theo đó, nhóm gây quỹ do ông Donald Trump điều hành - Save America - đã chi hơn 40 triệu USD cho chi phí pháp lý để bảo vệ cựu tổng thống cùng các cố vấn của ông Trump và những người khác kể từ đầu năm 2023.
Hồ sơ tài chính liên quan tới khoản tiền vừa nêu dự kiến được công bố trong ngày 31-7.
Ông Donald Trump và các đồng minh của mình đã liên tục kêu gọi người ủng hộ quyên góp cho Save America. Một đại diện của ê kíp tranh cử của ông Donald Trump lập luận rằng các khoản chi phí pháp lý như trên là cần thiết để chống lại các hành động bất hợp pháp và bảo vệ những người vô tội.
Trong khi đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis - người tranh quyền đại diện đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 - chỉ trích các khoản chi trị giá 60 triệu USD của Save America là để tấn công ông và dành cho chi phí pháp lý của ông Donald Trump chứ không phải để phục vụ chiến dịch tranh cử.
Ông Donald Trump đang phải đối mặt với một loạt rắc rối pháp lý, bao gồm cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith về cáo buộc ông giữ lại các tài liệu mật không đúng cách sau khi rời Nhà Trắng. Ngoài cựu tổng thống này, 2 người khác cũng dính cáo buộc bao gồm Carlos De Oliveira, người đứng đầu bộ phận chăm sóc dinh thự Mar-a-Lago và trợ lý Walt Nauta.
Trước đó, ông Donald Trump đối mặt bản cáo trạng liên bang với 37 tội danh nhưng ông không nhận tội.
Cựu tổng thống này còn liên quan tới bản cáo trạng với 34 tội danh tại tòa án bang New York - Mỹ. Cụ thể, ông Donald Trump bị cáo buộc "trả tiền bịt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016".
Công tố viên Smith cũng đang điều tra ông Donald Trump về cáo buộc kích động cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol vào ngày 6-1-2021 và nỗ lực lật ngược kết quả bỏ phiếu hồi năm 2020.
Đáp lại, trong cuộc vận động tranh cử ở Erie, bang Pennsylvania hôm 29-7, ông Donald Trump mô tả những bản cáo trạng này là lố bịch.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (22:19)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (47 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (52 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (58 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)