-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
20/01/2018 14:54Tiết lộ về tàu sân bay mới của Trung Quốc
Các máy phóng tiên tiến, sử dụng động cơ cảm ứng tuyến tính, đã được lựa chọn thay vì những thiết kế hơi nước thông thường sau khi các sĩ quan cấp cao trong Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) giám sát các chuyến bay thử của một máy bay tiêm kích.

Chuyên gia hải quân ở Bắc Kinh, ông Lý Kiệt cho rằng, các hệ thống phóng bằng hơi nước thường được ưa chuộng hơn hệ thống phóng điện từ do được coi là an toàn hơn. Tuy nhiên, hàng ngàn cuộc thử nghiệm thành công của các nguyên mẫu điện từ đặt trên mặt đất đã hóa giải được mọi nghi ngại.
Theo các nguồn thạo tin về Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, nước này đã bắt đầu đóng tàu sân bay thứ 3 với các hệ thống phóng máy bay công nghệ cao tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải từ năm ngoái.
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh, đã triển khai hệ thống phóng máy bay thứ 3, đó là hệ thống phóng theo kiểu “trượt tuyết”. Tàu này là mua lại của Ukraine do Liên Xô sản xuất. Tuy nhiên, 10 trong số 11 tàu sân bay đang phục vụ trong lực lượng hải quân Mỹ sử dụng hệ thống phóng hơi nước.
Một đô đốc hải quân Trung Quốc hồi tháng 11/2017 phát biểu trên đài truyền hình CCTV rằng, “các kỹ thuật viên của chúng tôi đang cố gắng vượt qua rào cản về truyền tải và bảo tồn năng lượng, một khi thách thức đó được khắc phục, chúng tôi sẽ có thể thiết kế các hệ thống phóng điện từ”.
Trung Quốc vẫn đang phát triển tàu sân bay nội địa thứ 2 (có trọng lượng giãn nước ít nhất là 80.000 tấn), lớn hơn tàu Liêu Ninh. Tàu này nhiều khả năng sẽ có sàn phẳng hoàn toàn để thích ứng với hệ thống phóng điện từ nói trên.
Theo Ngọc Anh (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)