Thế giới

Tiêu diệt 2 nữ nghi phạm trong vụ khủng bố ở Burkina Faso

Nhà chức trách Burkina Faso cho biết, cuộc khủng hoảng con tin trong khách sạn ở thủ đô Ouagadougou đã chấm dứt với 27 người thiệt mạng, bao gồm 2 nữ nghi can khủng bố.

Nhà chức trách Burkina Faso cho biết, cuộc khủng hoảng con tin trong khách sạn ở thủ đô Ouagadougou đã chấm dứt với 27 người thiệt mạng, bao gồm 2 nữ nghi can khủng bố.

Lực lượng an ninh Burkina Faso tiến hành đột kích khách sạn hạng sang Splendid để giải cứu con tin. Ảnh: AP

 
Lực lượng an ninh Burkina Faso đã giành quyền kiểm soát khách sạn Splendid, nơi những kẻ khủng bố thực hiện vụ bắt cóc và sát hại nhiều người, trong đó có 2 công dân Pháp. Lực lượng đặc nhiệm của Pháp và Mỹ cũng tham gia hỗ trợ quân đội Burkina Faso trong vụ đột kích khách sạn ở thủ đô Ouagadougou, nơi bị chiếm từ 20h30 ngày 15/1. Những kẻ thực hiện vụ tấn công có liên quan tới mạng lưới al-Qaeda, CBC đưa tin.
 
Tổng thống Burkina Faso, ông Roch Marc Christian Kabore, cho biết, 23 người mang 18 quốc tịch khác nhau nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Splendid, khách sạn bị tấn công, có 145 phòng. Nó nằm gần nhà hàng Cappuccino, nơi nhiều khách phương Tây và binh lính Pháp đồn trú ở Burkina Faso thường lui tới.
 
Trong một tuyên bố trên Twitter, Đại sứ Pháp tại Burkina Faso, Gilles Thibault, cho biết 27 người thiệt mạng và 150 con tin đã được giải cứu. 4 kẻ tấn công, bao gồm 2 phụ nữ, nằm trong số những người bị giết.
 
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon gọi vụ tấn công và bắt cóc con tin ở Burkina Faso là “vụ khủng bố tàn khốc”. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi đưa những kẻ đứng sau vụ việc ra trước công lý.
 
>> Phát hiện thêm 10 thi thể gần khách sạn bị khủng bố
>> Đấu súng, bắt cóc con tin ở Burkina Faso, 20 người chết
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)