-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/01/2017 21:02Tiểu hành tinh bay với vận tốc 5.760 km/giờ suýt tông trúng trái đất
Tiểu hành tinh có tên 2017 AG3 lộ diện trước giới chuyên gia địa cầu vào cuối tuần qua nhờ vào dữ liệu thu được từ dự án Khảo sát bầu trời Catalina do Đại học Arizona (Mỹ) thực hiện.
![]() |
Nó có chiều dài từ 15 - 34 m và khi lướt qua trái đất, 2017 AG3 di chuyển với tốc độ 5.760 km/giờ. Vật thể gần trái đất, được gọi chung là NEO, chỉ cách địa cầu phân nửa khoảng cách từ hành tinh chúng ta với vệ tinh tự nhiên là mặt trăng. “Nó di chuyển cực nhanh, vụt qua chúng ta hết sức gần”, theo Eric Feldman, nhà thiên văn của Tổ chức Slooh, cung cấp dịch vụ viễn vọng kính robot trên nền tảng trực tuyến.
Slooh đã truyền trực tiếp quá trình thót tim vào ngày 9.1 vào 19 giờ 47 ngày 9.1.
Các chuyên gia Slooh cho hay 2017 AG3 hầu như cùng kích thước với tiểu hành tinh từng phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk, Nga, vào năm 2013, tạo ra sóng xung kích ập xuống đô thị bên dưới khiến ít nhất 1.200 người bị thương. Điều đó có nghĩa là nếu lao thẳng vào trái đất, ảnh hưởng cũng sẽ tương tự.
Khoảng 38 sự kiện tương tự 2017 AG3 được dự kiến diễn ra trong tháng 1, theo Chương trình NEO của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Trong nhiều năm, các nhà khoa học nỗ lực tìm cách đối phó nguy cơ từ tiểu hành tinh, những vật thể sẵn sàng tấn công địa cầu mà không cần thông báo trước.
Mới đây, Nhà Trắng vừa công bố tài liệu chính thức mô tả kế hoạch xử lý thiên thạch hoặc tiểu hành tinh, và các nhà nghiên cứu phải thừa nhận rằng con người hầu như chẳng chuẩn bị gì trước một sự kiện có thể hủy diệt trái đất.
Trong số 7 mục tiêu được đề cập trong tài liệu, Nhà Trắng cũng tập trung vào việc cải thiện năng lực dựng mô hình và dự đoán những điểm NEO sẽ đi qua. Đồng thời, Mỹ lên kế hoạch cải thiện các hệ thống cảnh báo sớm và đầu tư vào các phi thuyền không gian công nghệ cao có thể loại bỏ những mối đe dọa.
Bên cạnh đó, NASA đang triển khai một loạt các sứ mệnh, bao gồm sứ mệnh chuyển hướng tiểu hành tinh bằng cách gửi tàu robot đến mục tiêu và thiết lập căn cứ trên quỹ đạo cho các phi hành gia.
Theo Hạo Nhiên (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
