Thế giới

Tìm hiểu Trung đoàn 916 tham gia bảo vệ Đại hội Đảng

Bên cạnh dàn xe bọc thép hiện đại của công an, các máy bay của Trung đoàn trực thăng 916 cũng được triển khai tham gia công tác bảo vệ Đại hội Đảng.

Bên cạnh dàn xe bọc thép hiện đại của công an, các máy bay của Trung đoàn trực thăng 916 cũng được triển khai tham gia công tác bảo vệ Đại hội Đảng.

Nhằm bảo đảm an ninh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (từ ngày 20-28/1), công an – quân đội đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cũng như hàng trăm khí tài (trong đó có cả máy bay trực thăng) tham gia công tác bảo vệ. Ảnh: Hai trực thăng của Trung đoàn trực thăng 916 trong buổi diễn tập phán án bảo vệ Đại hội Đảng tại SVĐ Mỹ Đình. Nguồn ảnh: Zing

 
Trung đoàn trực thăng 916 là một trong 5 đơn vị chính của Sư đoàn Không quân 371 – một trong 3 sư đoàn chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc. Trung đoàn 916 được thành lập ngày 19/12/1975, hiện đóng quân tại thị xã Sơn Tây.

 
Trung đoàn 916 hiện được trang bị chủ yếu các trực thăng họ Mi do Nga sản xuất, đáp ứng các nhiệm vụ quân sự và dân sự.

 
Những năm qua, Trung đoàn đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó như: huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; bay phục vụ các lễ diễu, duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão… và sẵn sàng làm các nhiệm vụ đột xuất khác được giao.

 
Ảnh: Trực thăng Mi-8 của Trung đoàn 916 hỗ trợ đơn vị đặc công diễn tập đánh địch đổ bộ đường không.

 
Ảnh: Các cán bộ kĩ thuật đang lắp đạn rocket lên trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 916 chuẩn bị tham gia diễn tập bắn, ném ở Thọ Xuân, Thanh Hóa trong năm 2015.

 
Hình ảnh chụp ba trong 6 giàn phóng rocket trên trực thăng Mi-17 của Đoàn 916 tham gia diễn tập bắn đạn thật ở Thanh Hóa 2015.

 
Trong số các trực thăng mà Trung đoàn 916 được trang bị thì Mi-171 được xem là loại hiện đại nhất. Mi-171 là biến thể xuất khẩu của mẫu nội địa Mi-8AMT được sản xuất tại nhà máy Ulan-Ude (nước Cộng hòa Buryatia thuộc Liên bang Nga).

 
Mẫu Mi-171 có thể đáp ứng nhiều nhiệm vụ gồm cả dân sự và quân sự: vận tải (tối đa 4 tấn trong khoang, 5 tấn treo ngoài), chở hàng, chở khách (tối đa 30 người hoặc 12 cáng cứu thương), tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vũ trang rocket – súng máy yểm trợ hỏa lực (tối đa 1,5 tấn).

 
Mi-171 trang bị 2 động cơ tuốc bin trục rất khỏe Klimov TV3-117VM cho tốc độ tối đa 250km/h, tầm bay 465km, trần bay 6km.

 
Ngoài ra, Trung đoàn 916 còn có trực thăng Mi-17 - biến thể cải tiến của dòng Mi-8, trang bị động cơ tuốc bin trực Klimov TV3-117MT.

 
Trực thăng Mi-172 - biến thể dân sự của Mi-8MTV-3 được nhà máy Kazan chế tạo. Mi-172 thường hoạt động trong các đơn vị bay dịch vụ (chở khách du lịch) hoặc phục vụ chở các cán bộ Bộ Quốc phòng, Đảng và Nhà nước.

 
Khả năng mang tải của Mi-172 tương đương Mi-171 vì dẫu sao nó phát triển dựa trên khung thân cơ sở Mi-8. Ảnh: Cabin khá tiện nghi của trực thăng Mi-172.

Trung đoàn 916 vẫn sử dụng số lượng lớn loại trực thăng Mi-8T - biến thể sản xuất hàng loạt đầu tiên của dòng Mi-8 huyền thoại, có khả năng mang 4 pod phóng rocket UV-16-57 với đạn rocket 57mm S-5, hoặc mang trung liên PK 7,62mm. Ngoài ra, nó có thể chở 24 binh sĩ hoặc 12 cáng cứu thương hoặc 3 tấn hàng hóa.

Theo Hoàng Lê (Kienthuc.net.vn)