-
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân
Thế giới
26/01/2021 03:37Tìm thấy thêm 9 thi thể trong vụ nổ mỏ vàng Trung Quốc
"Từ chiều chủ nhật đến chiều nay, các nhân viên cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm và phát hiện thêm 9 thợ mỏ bị mắc kẹt không may đều thiệt mạng", đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời thị trưởng thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc, cho biết hôm nay.
Phát hiện này đã nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ vàng lên 10. 11 nạn nhân đã được giải cứu hôm 24/1, một người vẫn mất tích.
22 thợ mỏ bị mắc kẹt sau khi mỏ vàng phát nổ lúc 14h ngày 10/1 tại quận Tây Thành, thành phố Tê Hà. Chiến dịch giải cứu các nạn nhân ở độ sâu 600 m đã diễn ra suốt hai tuần và các công nhân đang tiếp tục khoan rộng các trục cứu hộ. Các lỗ khoan trước đó chủ yếu dùng để chuyển thức ăn, thuốc men và chỉ rộng khoảng 30 cm nên không thể đưa được những thợ mỏ mắc kẹt ra ngoài.
Hàng trăm nhân viên cứu hộ và quan chức đã vỗ tay khi 11 người sống sót lần lượt được đưa ra khỏi mỏ hôm qua. Họ được bịt mắt để tránh ánh sáng mặt trời sau nhiều ngày ở trong bóng tối. Một số người chắp tay bày tỏ biết ơn, số khác dường như quá yếu không đứng dậy được. Các nạn nhân được mặc áo khoác giữa thời tiết giá rét và đưa lên xe cứu thương.
Tai nạn hầm mỏ khá phổ biến ở Trung Quốc, nơi ngành công nghiệp này có hồ sơ an toàn kém và các quy định thường được thực thi lỏng lẻo. Trung Quốc từng ghi nhận trung bình mỗi năm 5.000 người chết vì nguyên nhân này và dù đã thực hiện hàng loạt biện pháp cải tiến, vẫn có 573 người chết vì tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc năm 2020, theo Sở An toàn Mỏ Quốc gia.
23 thợ mỏ thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong một khu mỏ ở phía tây nam Trùng Khánh hồi tháng 12/2020. Vài tháng trước đó, 16 người chết vì ngộ độc khí carbon monoxide dưới một mỏ than ở Trùng Khánh.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng (1 giờ trước)
- 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu (1 giờ trước)
- Nữ diễn viên vướng lùm xùm gia thế, kéo theo hai tiền bối bị réo tên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước áp sát 144 triệu đồng, khoảng cách với thế giới thấp nhất nhiều năm (1 giờ trước)
- Khởi tố tài xế trả khách ẩu trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một nữ hành khách ngã tử vong (1 giờ trước)
- Sếp lớn Indonesia lo cầu thủ nhập tịch "không còn muốn cống hiến" cho ĐTQG (1 giờ trước)
- Xe điện Honda UC3 khan hàng, tăng giá tại đại lý trong những ngày đầu mở bán (2 giờ trước)
- Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (2 giờ trước)
- 3 thay đổi ở chân không nên bỏ qua khi thận có dấu hiệu suy yếu (2 giờ trước)
- Sống ngay gần nhà nạn nhân suốt 20 năm, kẻ sát nhân bị lật tẩy vì một chi tiết bất ngờ (2 giờ trước)