-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
02/10/2021 03:33Tin dữ cho Bắc Kinh: Nguy cơ Trung Quốc 'mất' 700 triệu người trong tương lai gần
Dự báo dựa trên tỷ lệ sinh chính thức là 1,3 trẻ nhỏ/1 phụ nữ vào năm ngoái - thấp hơn nhiều so với con số 2 trẻ nhỏ/1 phụ nữ để giữ dân số ổn định. Theo dự báo này, mức giảm sẽ mạnh hơn nhiều so với các ước tính trước đó.
Con số thống kê báo động
Dân số hiện tại của Trung Quốc là hơn 1,4 tỷ người. Vào năm 2019, Liên Hợp Quốc dự kiến rằng Trung Quốc sẽ vẫn có khoảng 1,3 tỷ người vào năm 2065.
Một ước tính khác được các nhà nghiên cứu của Đại học Washington công bố trên tạp chí The Lancet vào năm ngoái cho thấy dân số Trung Quốc sẽ giảm một nửa vào năm 2100.
Nhưng nghiên cứu mới của Giáo sư Jiang Quanbao và các đồng nghiệp thuộc Viện nghiên cứu dân số và phát triển tại Đại học Giao thông Tây An, cảnh báo rằng nguy cơ suy giảm dân số của đất nước này có thể đã bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng.
Ví dụ, dự báo của Liên Hợp Quốc dựa trên giả định rằng tỷ lệ sinh của Trung Quốc sẽ duy trì ở mức trên 1,7 trẻ em/1 phụ nữ. Năm ngoái, Trung Quốc có 12 triệu trẻ sơ sinh, thấp hơn 25% so với ước tính của Liên Hợp Quốc. "Nhà chức trách Trung Quốc cần phải chú ý đến nguy cơ tiêu cực tiềm ẩn trong quá trình gia tăng dân số và lên kế hoạch cho các biện pháp đối phó", ông Jiang viết trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Đại học Tài chính và Kinh tế Tây An.
Tỷ lệ sinh mới của Trung Quốc - mặc dù thấp bất ngờ - nhưng được cho là chính xác nhất từ trước tới nay vì đây là lần đầu tiên nó được thống kê hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ của các thiết bị kỹ thuật số và được kiểm tra chéo với các dữ liệu khác của chính phủ các bộ.
Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù kết quả điều tra dân số mới chỉ được công bố một phần, nhưng thông tin này đã làm sáng tỏ những thay đổi và xu hướng phát triển trong tương lai của dân số Trung Quốc.
Đại dịch có thể đã ảnh hưởng đến tâm lý ngại sinh con của người dân vào năm ngoái - nhưng Jiang và các đồng nghiệp của ông cho biết khả năng tỷ lệ sinh sẽ phục hồi thấp. Họ cho biết nhiều khả năng tổng dân số sẽ sớm bắt đầu giảm nhanh do số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm xuống.
Nguyên nhân cho sự sụt giảm
"Nếu tỷ lệ sinh giảm xuống 1, trong 29 năm nữa dân số Trung Quốc sẽ giảm một nửa".
Theo số liệu điều tra dân số mới, trẻ em chiếm khoảng 17% dân số, trong khi tỷ lệ người dân trên 60 tuổi đã tăng lên hơn 18%.
Các nhà nghiên cứu cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc có nhiều người già hơn người trẻ.
Nhóm này viết: "Mọi người không dám sinh con do áp lực kinh tế ngày càng tăng. Ngoài ra còn có sự thiếu hụt nghiêm trọng trong các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc và sinh đẻ."
Trong khi chính phủ đã nới lỏng chính sách dân số vào đầu năm nay, cho phép tất cả các gia đình có 3 con, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố kinh tế như giá bất động sản cao là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh giảm.
Mặc dù chính phủ đã nới lỏng chính sách dân số vào đầu năm nay, cho phép tất cả các gia đình có ba con, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố kinh tế như giá bất động sản cao là động lực chính khiến tỷ lệ sinh giảm.
Ở một số quốc gia như Mỹ, giá bất động sản tăng có thể giúp tăng tỷ lệ sinh vì chúng khiến người dân giàu có hơn, nhưng ở Trung Quốc thì ngược lại.
Một nghiên cứu do Viện Khoa học Trung Quốc công bố tháng này cho thấy ở đồng bằng sông Dương Tử, một trong những khu vực phát triển nhất cả nước, giá nhà đất tăng nhanh đã khiến khu vực này có tỷ lệ sinh thấp nhất cả nước.
Một nghiên cứu khác vào tháng 8 cho thấy ở Trung Quốc, mỗi giá bất động sản tăng 1.000 nhân dân tệ (155 USD) trên mỗi mét vuông sẽ làm giảm 2% khả năng có một con và 5% khả năng có hai con.
Chính phủ Trung Quốc gần đây đã thực hiện một loạt các chiến dịch nhằm kiểm soát giá bất động sản, giảm chi phí giáo dục và tăng số lượng trường mẫu giáo, nhưng nghiên cứu cho biết cần phải có thêm các biện pháp khác.
Giáo sư Chen Gong, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dân số Đại học Bắc Kinh, dự báo trong một bài báo gần đây trên trang web của Cục Thống kê Quốc gia rằng dân số Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm từ năm 2025.
Ông nói rằng mặc dù dân số già đi sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ thống phúc lợi xã hội, nhưng vẫn có một số tin tốt.
Ví dụ, số lượng công dân có trình độ học vấn cao hơn đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua và hiện ở mức 15% dân số - điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
"Chất lượng dân số Trung Quốc tăng nhanh sẽ trở thành động lực để phát triển kinh tế chất lượng cao. Nó cũng sẽ giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường."
Theo Tất Đạt (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (15 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (34 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (59 phút trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)