Bức xúc vì tín hiệu 5G kém, người dân ở một làng tại Ấn Độ đã trói kỹ thuật viên của nhà mạng vào cột phát sóng để phản đối.

Vụ việc hy hữu xảy ra vào ngày 10/9 tại huyện Fatehpur, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. 

Đoạn video cho thấy hình ảnh nam kỹ thuật viên, được hãng tin PTI xác định danh tính là Aditya Bhan Singh, bị trói vào chân cột phát sóng di động, xung quanh là đám đông người dân tỏ ra bức xúc.

16-1789552101-tin-hieu-5g-kem-dan-lang-troi-ky-thuat-vien-vao-cot-phat-song
Aditya Bhan Singh bị trói vào cột phát tín hiệu (Ảnh chụp từ video)

Theo thông tin từ PTI dẫn lời ông Abhimanyu Manglik, Giám đốc Sở Cảnh sát Fatehpur, anh Aditya Bhan Singh đến ngôi làng để khắc phục sự cố mạng di động.

Tuy nhiên, ngay khi vừa có mặt, anh đã bị một số cư dân tại đây vây bắt, khống chế và trói vào trạm viễn thông nhằm gây áp lực, đòi hỏi sự cố kết nối 5G phải được giải quyết dứt điểm. Nạn nhân đã bị giữ tại hiện trường trong khoảng 2 giờ đồng hồ.  

Nguyên nhân dẫn đến phản ứng gay gắt trên bắt nguồn từ những ức chế kéo dài về chất lượng viễn thông tại khu vực. Ông Abhimanyu Manglik cho biết: "Người dân địa phương cho biết khu vực này đã phải đối mặt với tình trạng kết nối di động kém, đặc biệt là dịch vụ 5G, trong gần hai năm qua, mặc dù đã có cột phát sóng viễn thông tư nhân được lắp đặt tại đó."  

Tong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người xem còn có thể nghe rõ tiếng một người dân làng tuyên bố rằng nam kỹ thuật viên sẽ không được phóng thích cho đến khi những người có thẩm quyền cấp cao của công ty trực tiếp đến hiện trường để xử lý triệt để vấn đề.  

Theo ghi nhận từ lực lượng cảnh sát, cộng đồng dân cư nơi đây liên tục than phiền về tình trạng sóng mạng chập chờn, thậm chí hoàn toàn mất tín hiệu ngay cả vào những thời điểm có điện. Điều này làm gián đoạn nghiêm trọng nhu cầu liên lạc qua các cuộc gọi cũng như trải nghiệm truy cập internet hằng ngày. Đáng nói hơn, dù người dân đã đóng tiền để sử dụng dịch vụ 5G, chất lượng kết nối thực tế lại không hề có sự cải thiện đáng kể nào.  

Hành vi giam giữ người trái phép sau đó đã bị xử lý theo pháp luật. Vào ngày 11/9, dựa trên đơn khiếu nại do Aditya Bhan Singh đệ trình, một bản cáo trạng chính thức đã được thiết lập. Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng có liên quan, bao gồm: Rahul Patel (28 tuổi), Suraj Yadav (21 tuổi), Alok Patel (29 tuổi), Yogendra Patel (36 tuổi), Alok Yadav (31 tuổi) và Sachin Patel (30 tuổi).  

Hiện tại, cả 6 cá nhân trên đã được trả tự do theo diện bảo lãnh. Lực lượng cảnh sát địa phương cho biết thêm rằng vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.  

PV (SHTT)