-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
31/10/2017 05:25Tin nóng: Lãnh đạo Catalonia chạy trốn sang Brussels
Daily mail đưa tin, Carles Puigdemont đã không xuất hiện tại văn phòng làm việc vào ngày 30/10, ngày làm việc đầu tiên sau khi tuyên bố Catalonia chính thức tách ra khỏi Tây Ban Nha và trở thành một quốc gia độc lập.
Trước đó, khi bị chính phủ Tây Ban Nha cách chức, ông Puigdemont đã lên án Madrid chống lại nền dân chủ, đồng thời cam kết sẽ “tiếp tục làm việc để xây dựng một đất nước tự do”. Tuy nhiên, có vẻ như đó là một lời nói suông.
Nguồn tin cho biết, ông Puigdemont chạy trốn sang Brussels, Bỉ, cùng với 5 thành viên bị sa thải khác của Catalonia. Nhiều người cho rằng, vị lãnh đạo thất thế có thể tìm cách tị nạn chính trị.
Hôm Chủ nhật (29/10), nhà chức trách Bỏ gợi ý, ông Puigdemont có thể tị nạn tại quốc giá này nếu ông phải đối mặt với nguy cơ bị bắt tại quê nhà.
Theo nguồn tin, ông Puigdemont hiện đang ở “một nơi an toàn” cách xa các phương tiện truyền thông. Dự kiến, ông sẽ đưa ra một phát biểu vào thứ Ba (31/10) để làm rõ lý do rời khỏi đất nước.
Hôm 27/10, vài giờ sau khi tuyên bố Catalonia độc lập, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã sa thải lãnh đạo khu vực Carles Puigdemont, toàn bộ nội các và giải tán nghị viện của vùng tự trị, đồng thời thông báo về cuộc bầu cử khu vực vào ngày 21/12. Phía Madrid cũng cách chức lãnh đạo lực lượng cảnh sát khu vực Mossos d'Esquadra.
Các công tố viên Tây Ban Nha sau đó cũng xác nhận sẽ đưa ra cáo buộc tổ chức bạo loạn chống lại Puigdemont, một tội hình sự có thể bị phạt tới 30 năm tù giam.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)