-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
26/10/2022 14:01Tình báo Ukraine: Nga 'rút lui giả' và sẵn sàng nghênh chiến ở Kherson
Theo tờ New York Times, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn ở Kherson trước cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine, mặc dù chính quyền dân sự đã rút khỏi địa bàn.
Hiện tại, các video trên mạng xã hội, cũng như thông tin từ những người nhà hoạt động có mặt ở Kherson đang cho thấy tình hình hỗn loạn trong thành phố: Người buôn bán từ chối thanh toán bằng tiền rúp, các văn phòng chính quyền thiếu các thiết bị thiết yếu và dân thường được yêu cầu mang theo “tài liệu, tiền bạc, đồ dùng giá trị và quần áo” rời khỏi thành phố.
Tuy vậy, các thông tin khó được xác minh một cách độc lập vì internet và các dịch vụ liên lạc khác ở Kherson gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Nhưng ngay cả khi tình hình ở Kherson có vẻ ngày càng bất ổn, các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang ở lại, thậm chí được điều động thêm để chuẩn bị chiến đấu tại thành phố thủ phủ của khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập cách đây chưa đầy 3 tháng.

Ông Kyrylo Budanovo, Giám đốc Cục tình báo Quốc phòng của Ukraine, cho biết Nga đang đưa các đơn vị quân đội mới vào Kherson để chuẩn bị bảo vệ thành phố trước cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. Tờ Guardian dẫn phát biểu của ông Budanov với tờ Ukrainska Pravda rằng mệnh lệnh từ chính quyền Kherson do Nga thành lập là một phần của “chiến dịch thông tin và thao túng thông tin”.
Quan chức này cho biết: “Họ đang mang đi tiền mặt, máy chủ [internet], rút nhân sự chính quyền… Tất cả những người không đi lại được, bị thương nặng đang được đưa ra ngoài [thành phố], họ đang cố gắng đưa những người có thể đi bộ ra khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt. Họ tiến hành chiến dịch thông tin, tạo ra ảo tưởng rằng tất cả đã rời đi".
Tuy nhiên, ông Budanov cho biết, ở chiều ngược lại, Nga đưa các đơn vị quân đội mới đến Kherson và chuẩn bị sẵn các cơ sở phòng thủ trong thành phố. Theo ông, Moskva đang khẩn trương hành động vì lo sợ quân đội Ukraine có thể chiếm đập Kakhovka ở thượng nguồn Kherson, và bao vây quân đội của họ trong thành phố.

“Họ hiểu rằng nếu ít nhất chúng ta kiểm soát được đập Kakhovka - con đường vận chuyển duy nhất đang hoạt động đầy đủ chức năng, họ sẽ phải đưa ra quyết định rất nhanh chóng: Hoặc rất nhanh rời khỏi thành phố, hoặc họ có nguy cơ kết thúc trong tình huống giống như các đơn vị của chúng tôi ở Mariupol trước đây”.
Ông Budanov nhận xét thêm: “Hiểu được tất cả điều này, họ đang chuẩn bị cơ sở để nếu cần thiết, họ có thể ra khỏi đó rất nhanh. Tuy nhiên, hiện tại họ không chuẩn bị rút lui, mà đang chuẩn bị phòng ngự”.
Trong khi đó, ông Serhii Khlan, Phó thống đốc lưu vong của Vùng Kherson do Kiev bổ nhiệm, cũng cho biết: “Họ đang tạo ra ảo tưởng rằng tất cả đã rời đi. Nhưng ngược lại, họ đang đưa các đơn vị quân đội mới đến đó và chuẩn bị sẵn ở các đường phố để phòng thủ."

Theo Thu Hằng (Báo Tin Tức)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




