-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
25/10/2022 22:14Tình hình Ukraine nhiều tranh cãi - Hội đồng Bảo an họp khẩn
Tình hình Ukraine đang có quá nhiều tranh cãi giữa các bên: Nga cáo buộc Ukraine sắp sử dụng “bom bẩn” mang chất phóng xạ; Ukraine và NATO cảnh báo Nga không nên viện cớ để leo thang tình hình; Iran bị kéo vào lùm xùm cấp máy bay không người lái cho Nga; thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraine lại gặp trở ngại…
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia vừa gửi một bức thư tới Tổng Thư lý Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cảnh báo nếu lực lượng Ukraine sử dụng “bom bẩn”, hoặc bom hạt nhân có hiệu năng thấp, trong cuộc xung đột đang diễn ra; Nga sẽ coi đó là hành động “khủng bố hạt nhân”. Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn ngay trong ngày hôm nay để ngăn nguy cơ này xảy ra.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã điện đàm với 4 người đồng cấp từ Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tham mưu trưởng quân đội Nga điện đàm với những người đồng cấp NATO. Trong tất cả các cuộc gọi, phía Nga đều cảnh báo tình hình có thể vượt tầm kiểm soát nếu Ukraine sử dụng bom bẩn có chất phóng xạ.
Trung tướng Igor Kirillov - Tư lệnh lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hoá học Nga xác nhận: “Hành động khiêu khích nhằm mục đích cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nó sẽ kích hoạt một chiến dịch chống Nga quy mô lớn trên toàn thế giới, nhằm làm suy giảm lòng tin đối với Nga. Theo thông tin mà chúng tôi có được, hai cơ quan Ukraine được giao nhiệm vụ chế tạo “bom bẩn”. Hiện nó đang trong giai đoạn hoàn thiện”.
Theo Tướng Nga, nước này đã sẵn sàng đối phó nguy cơ Ukraine có hành động khiêu khích. Mọi lực lượng và nguồn lực của Nga đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ô nhiễm phóng xạ.
Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại từ Nga, các nước phương Tây liên tiếp đưa ra các tuyên bố bác bỏ khả năng Ukraine sử dụng bom chứa chất phóng xạ. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh, Pháp, hôm qua (24/10), Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cáo buộc Nga đang viện cớ để làm leo thang tình hình chiến sự.
Hiện vấn đề “bom bẩn” chỉ là một trong những tranh cãi khá căng thẳng giữa Nga và phương Tây, liên quan đến tình hình Ukraine. Trong khi đó, các nghi vấn của phương Tây về việc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga vẫn chưa dừng lại.
Bất chấp việc Iran bác bỏ những “vu khống” không có căn cứ, hôm qua (24/10), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vẫn tiếp tục các chỉ trích: “Tôi nghĩ Iran đang mắc một sai lầm lớn. Chúng tôi đã cố gắng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran để biến thế giới thành một nơi an toàn hơn nhưng bây giờ họ đang hỗ trợ người Nga và làm cho thế giới một nơi kém an toàn hơn”.
Tình hình Ukraine cũng đang được thế giới quan tâm liên quan đến vấn đề xuất khẩu ngũ cốc ra thị trường toàn cầu. Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine thừa nhận đang có 150 tàu hàng lương thực đang bị tồn đọng, chưa thể thông thương. Hiện Nga đã yêu cầu Liên Hợp Quốc cung cấp dữ liệu về điểm đến và người tiêu dùng cuối cùng của các chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine./.
Theo Đình Nam (Vov.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)