-
Danh tính trung tá công an TP HCM mất tích trên sông vì ca nô bị lật, đã rõ nguồn cơn sự việc -
Ông Trump bất ngờ tuyên bố xung đột Nga Ukraine sắp kết thúc, Nga tiết lộ chi tiết chưa từng công bố -
Trước khi là nhân tình vua Bảo Đại, Lý Lệ Hà từng làm công việc gì mà nổi tiếng khắp Hà Nội? -
Xoài Non gây tranh cãi với diện mạo khác lạ bên Gil Lê: Sự bứt phá cá tính hay bước lùi nhan sắc? -
Bức ảnh hai mẹ con gây sốt MXH, dân mạng chỉ chăm chăm hỏi: "Bố em chắc phải cực phẩm lắm?" -
Quy định miễn, giảm thuế mới: Những thay đổi đáng chú ý với hộ kinh doanh -
Bộ Tư lệnh TP HCM tìm nhân chứng về 2 rãnh chôn tập thể liệt sĩ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 tại Tân Sơn Nhất -
Camera ghi trọn diễn biến vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông ở TPHCM -
Clip bé trai đánh mẹ trong bệnh viện gây tranh cãi: Gia đình được cho là đã lên tiếng, thực hư ra sao? -
Chồng vừa nghe em trai than hết tiền đã vét sạch ví, phản ứng sau đó của cậu ấy mới khiến tôi "cạn lời"
Thế giới
10/07/2024 21:16Tỉnh Nhật Bản ra quy định khuyến khích người dân cười mỗi ngày
Quy định được đưa ra bởi các thành viên Đảng Dân Chủ Tự Do (LDP) và được thông qua hôm 06/07, theo đó khuyến khích người dân cười mỉm, cười khúc khích hoặc cười lớn mỗi ngày, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp "xây dựng môi trường công việc tràn đầy tiếng cười," tờ Yomiuri đưa tin.
Giới chức cũng quy định ngày 8 mỗi tháng là ngày "toàn dân bồi dưỡng sức khỏe bằng tiếng cười".
Quy định được đưa ra sau khi nghiên cứu về tiếng cười của Khoa Y Đại học Yamagata cho thấy việc cười thường xuyên có thể giúp nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ.
Trong nghiên cứu đăng tải trên Tuần san Dịch tễ học hồi năm 2020, các nhà nghiên cứu Khoa Y Đại học Yamagata cho biết sau khi xem xét 17.152 tình nguyện viên trên 40 tuổi phát hiện "tỷ lệ tử vong vì tất cả các nguyên nhân và số người mắc bệnh tuần hoàn tăng cao ở nhóm ít cười".
Nghien cứu cũng dẫn một số kết luận khác cho thấy có mỗi liên hệ giữa tiếng cười và việc tận hưởng cuộc sống, thái độ tâm lần tích cực và nâng cao mức độ tin tưởng, cởi mở và tận tâm.
Tuy vậy, một số thành viên các đảng khác không đồng ý với quy định.
"Chúng ta không nên can thiệp vào quyền của những người mắc chứng khó cười do bệnh tật hoặc lý do khác," Satoru Ishiguro, thành viên Đảng Dân Chủ Lập Hiến Nhật Bản cho biết. Đảng LDP đáp trả những nhận xét này, khẳng định quy định "không ép người dân phải cười" và cũng "tôn trọng quyết định cá nhân của mỗi người".
Chính quyền địa phương cũng làm rõ rằng quy định không đi kèm khoản phạt cho những ai không thể cười ít nhất một lần mỗi ngày.
Hà An (SHTT)
- Neko Lê quyết định nhờ pháp luật can thiệp sau tranh cãi ở "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" (09:19)
- Ngừng kinh doanh chiếc iPhone tiêu chuẩn có cổng Lightning cuối cùng tại Việt Nam (09:10)
- Bộ Y tế chấn chỉnh việc điều phối ghép tạng, yêu cầu bệnh viện rà soát toàn bộ quy trình hiến - ghép (09:05)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển 5 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (27 phút trước)
- Danh tính trung tá công an TP HCM mất tích trên sông vì ca nô bị lật, đã rõ nguồn cơn sự việc (32 phút trước)
- Ông Trump bất ngờ tuyên bố xung đột Nga Ukraine sắp kết thúc, Nga tiết lộ chi tiết chưa từng công bố (38 phút trước)
- Truyền thông Pháp phẫn nộ khi FIFA sắp xếp tổ trọng tài Argentina điều khiển trận đấu với Morocco (39 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 8/7 tiếp tục đi xuống: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn bốc hơi thêm 1 triệu đồng/lượng (46 phút trước)
- Trước khi là nhân tình vua Bảo Đại, Lý Lệ Hà từng làm công việc gì mà nổi tiếng khắp Hà Nội? (47 phút trước)
- Khởi tố thầy giáo liên quan vụ điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang (52 phút trước)