Thế giới

Tình tiết mới nhất vụ 152 du khách Việt Nam nghi bỏ trốn tại Đài Loan

Các hướng dẫn viên của đoàn du khách người Việt tiết lộ rằng, nhóm du khách người Việt đã được những người khác đón đi ngay sau khi họ rời sân bay ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan.

Tình tiết mới nhất vụ 152 du khách Việt Nam nghi bỏ trốn tại Đài Loan
Nhóm du khách Việt Nam “mất tích” sau khi tới Đài Loan.

Cục Du lịch Đài Loan xác nhận 152 người trong số 153 du khách Việt Nam chia làm 4 nhóm tới Cao Hùng trong ngày 21 và 23/12 đã bỏ trốn. Theo jqknews, các hướng dẫn viên của đoàn du khách người Việt vừa tiết lộ rằng, nhóm du khách người Việt đã được những người khác đón đi ngay sau khi họ rời sân bay và chỉ còn lại một người là trưởng đoàn còn ở lại. Các hướng dẫn viên Đài Loan chưa gặp tình huống như vậy trước đây đã không thể ngăn cản. Một trong số họ sau đó đã báo sự việc này với giới Cục Du lịch Đài Loan.

Zheng Yinghui, người đứng đầu Cục Du lịch Đài Loan, xác nhận rằng họ đã được thông báo về vụ việc vào ngày 25/12. Theo đó, 4 nhóm du khách Việt Nam gồm 153 người tới hòn đảo này vào ngày 21/12, 3 nhóm còn lại tới Đài Loan vào ngày 23/12. Tuy nhiên, một số người mất liên lạc vào ngày 22 và 23/12 cho tới hôm nay.

Theo ông Zheng, đây là vụ việc du khách nước ngoài “mất tích” lớn nhất từ trước tới nay. Trước đây, cũng có một số du khách tới Đài Loan rồi bỏ trốn nhưng con số không lớn.

Trong khi đó, đội đặc nhiệm của Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) tại Cao Hùng đã xác định hành trình của các du khách Việt Nam và đang cùng cảnh sát tiến hành tìm kiếm, theo CNA. Một số nguồn tin cho biết NIA đang điều tra xem vụ việc có liên quan tới những kẻ buôn người hay không.

Hiện tại, Cục Du lịch Đài Loan đã quyết định ngừng cấp thị thực du lịch cho du khách Việt Nam, một trong những quốc gia nằm trong chính sách Tân Hướng Nam của chính quyền Đài Loan với mục tiêu thúc đẩy quan hệ gần gũi và thu hút nhiều du khách từ năm 2015. Theo chương trình này, các đoàn du khách từ 5 người trở lên có thể thông qua các công ty du lịch được chỉ định để xin thị thực điện tử để nhập cảnh vào Đài Loan mà không cần giấy tờ chứng minh tài chính.

Theo Bích Kiên (Saostar.vn)