-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Thế giới
27/09/2017 18:21Tòa Ấn Độ đổ lỗi "lăng nhăng" cho nạn nhân bị cưỡng hiếp
Tòa án Ấn Độ đổ lỗi nạn nhân đã "lăng nhăng" khi hút thuốc, uống bia và không kể cho bố mẹ nghe về chuyện bị cưỡng bức.
| Biểu tình phản đối nạn hiếp dâm ở Ấn Độ. Ảnh: Independent. |
Hai thẩm phán của hai tòa án tối cao bang Punjab và Haryana đã đồng ý cho ba sinh viên trường Luật Jindal được bảo lãnh. Đây là một trường tư thục dành cho tầng lớp giàu có, Independent hôm 26/9 đưa tin.
Hồi tháng 3, ba người này bị một tòa án cấp dưới kết án tội đe dọa và cưỡng hiếp một sinh viên nữ. Hardik Sikri và Karan Chhabra bị kết án 20 năm, Vikas Garg bị kết án 7 năm. Ba người đã kháng án lên tòa cấp cao và được chấp thuận.
Theo hồ sơ, người phụ nữ và Sikri có quan hệ tình cảm trong tháng 11/2013, sau đó cô này muốn chia tay. 18 tháng tiếp theo, Sikri đã sử dụng ảnh khỏa thân của bạn gái để uy hiếp và cưỡng bức cô này, đồng thời ép nạn nhân phải quan hệ tình dục với hai người bạn của anh ta. Sikri và Chhabra đã cùng nhau thực hiện một vụ cưỡng bức tập thể, theo BBC.
Thẩm phán Mahesh Grover và Raj Shekhar Attri buộc tội cô gái "có thái độ lăng nhăng và sa đọa" khi uống bia, hút thuốc, dùng cần sa, để bao cao su trong phòng.
Các thẩm phán đã đưa ra 5 lý do để cho phép bảo lãnh thủ phạm, như đây là những sinh viên "có học vấn cao", danh dự gia đình thủ phạm, "nhân cách" của người phụ nữ hay việc cô không báo cho bố mẹ biết việc bị cưỡng bức.
Truyền thông Ấn Độ gọi bản án là "ví dụ tồi tệ nhất về việc nhạo báng nạn nhân". Bạn bè cô gái đã ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu thu hồi bản án, với hơn 4.500 người ký tên.
Họ cho rằng bản án càng làm tồi tệ hơn tình trạng hiếp dâm phụ nữ, khi "tuyên truyền cho thế hệ trẻ rằng nếu cứ uống rượu và hút thuốc", họ không thể kỳ vọng vào hệ thống công lý, "ngay cả khi bị cưỡng hiếp và hăm dọa".
Trong xã hội trọng nam khinh nữ, phụ nữ Ấn Độ thường bị buộc tội mời gọi "cưỡng hiếp và hành hung", bị đổ lỗi nếu mặc váy ngắn hay quần jean, có bạn trai, đi chơi khuya hoặc thậm chí là nói chuyện qua điện thoại.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
- Thành viên HĐQT Thế giới Di động bán sạch phần lớn cổ phiếu, dọn đường cho thương vụ IPO 3,9 tỷ USD (14:11)
- Apple nâng cấp loạt tính năng AI đột phá trên iOS 27 nhằm bắt kịp đối thủ (14:05)
- Bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cổng chùa cùng bức thư nhờ nuôi dưỡng gây xúc động (14:03)
- Hành trình bóc gỡ đường dây buôn lậu hơn 2 tấn Xyanua xuyên biên giới tại TP.HCM (20 phút trước)
- Liverpool âm thầm tìm HLV mới, tương lai Arne Slot bị đặt dấu hỏi (23 phút trước)
- Chính sách học bổng mới: Hỗ trợ tối đa 8,4 triệu đồng/tháng cho các ngành công nghệ mũi nhọn (27 phút trước)
- Bố giao ca nô cho con trai 4 tuổi cầm lái, cảnh sát phát hiện thêm nhiều vi phạm (30 phút trước)
- Làn sóng phẫn nộ trước cáo buộc Israel ngược đãi, tấn công tình dục các nhà hoạt động Gaza (37 phút trước)
- Nghi vấn cựu Hoa hậu Ấn Độ bị nhà chồng bức tử ngay sau khi báo tin mang thai (41 phút trước)
- Nữ idol lộ clip nhạy cảm trong phòng karaoke viết tâm thư xin lỗi (2 giờ trước)