Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tòa án Nga ra lệnh tịch thu tài sản của Google

Hãng Reuters cho biết một Tòa án ở Moscow đã ra lệnh tịch thu tài sản và quỹ của Google với tổng trị giá 500 triệu rúp (tương đương 7 triệu USD) trong một vụ kiện liên quan đến việc hãng công nghệ Mỹ này đã áp đặt hạn chế đối với kênh Youtube của một công ty truyền hình nổi tiếng ở Nga.

Tòa án Nga ra lệnh tịch thu tài sản của Google
Ảnh minh họa

Hiện công ty Google thuộc Tập đoàn công nghệ Alphabet Inc vẫn chưa đưa ra phản hồi trước thông tin này.

Theo các hãng thông tấn Nga đưa tin, Công ty Truyền hình Giải trí GPM của Gazprom Media Holding đã đệ đơn kiện Google và yêu cầu tập đoàn truyền thông này khôi phục quyền truy cập vào tài khoản YouTube của mình.

Thời gian qua, Youtube đang chịu áp lực nặng nề từ các cơ quan quản lý truyền thông và các nhà chính trị Nga sau khi chặn các kênh truyền thông do nhà nước Nga hậu thuẫn trên toàn cầu.

Đáp lại Nga cũng đã chặn một số công ty internet nước ngoài khác bao gồm cả Facebook và Instagram của Meta Platforms Inc.

“Yêu cầu của GPM Entertainment Television về việc thực hiện các biện pháp tạm thời đã được chấp nhận”. Interfax dẫn lời Tòa án Trọng tài Moscow cho biết.

Phán quyết cho biết, những biện pháp này sẽ liên quan đến việc "thu giữ các nguồn quỹ cùng tất cả các tài sản di động và bất động sản thuộc sở hữu của Google với tổng số tiền là 500 triệu rúp”, trong đó tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Gazprom Media là công ty truyền thông lớn nhất của Nga, sở hữu một số mảng truyền thông xã hội và truyền hình quan trọng. Gần đây công ty này đang gặp nhiều lợi thế bởi sự nhiều tập đoàn và các hãng truyền thông nước ngoài khác đang bị phong tỏa hoặc buộc phải rời khỏi thị trường của Nga.

Quyết Thắng (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/toa-an-nga-ra-lenh-tich-thu-tai-san-cua-google-tintuc820636