-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
09/03/2021 15:04Tòa án Tối cao Mỹ bác vụ kiện bầu cử cuối cùng của ông Trump
Theo đó, Tòa án tối cao bác kháng cáo của ông Trump liên quan đến vụ kiện ở bang Wisconsin mà không đưa ra bình luận gì.
Ông Trump đã khởi kiện ở bang Wisconsin 2 ngày sau khi bang này chứng nhận kết quả bầu cử. Cụ thể, ông Trump cáo buộc các quan chức bầu cử ở bang Wisconsin vi phạm hiến pháp, nới lỏng quy định bỏ phiếu vắng mặt giữa dịch Covid-19. Wisconsin là bang chiến trường mà ông Trump đã thua ông Biden hơn 20.000 phiếu bầu.
Khi nộp đơn kiện vào cuối tháng 12-2020, ông Trump yêu cầu Tòa án Tối cao nhanh chóng cân nhắc vụ kiện của ông trước ngày 6-1, ngày Quốc hội Mỹ họp toàn thể để chứng nhận kết quả bầu cử. Tuy nhiên, các thẩm phán đã từ chối yêu cầu này.
Cuộc họp Quốc hội Mỹ ngày 6-1 bị gián đoạn vì người ủng hộ ông Trump tràn vào Điện Capitol gây bạo loạn. Cựu tổng thống sau đó cũng bị luận tội lần 2 với cáo buộc kích động người biểu tình nhưng được xử trắng án.
Vụ kiện bang Wisconsin là đơn kiện cuối cùng trong số 3 đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao Mỹ giai đoạn gần cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Như vậy, quyết định này của Tòa án Tối cao Mỹ đã đặt dấu chấm hết cho chiến dịch pháp lý của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Trước đó, ngày 22-2, Tòa án Tối cao đã bác 2 kháng cáo khác của ông Trump, trong đó có 1 kháng cáo liên quan đến bỏ phiếu ở Pennsylvania - một bang quan trọng khác mà ông Trump đã thua. Các tòa cấp dưới trước đây đã ra phán quyết chống lại ông Trump trong cả 3 vụ kiện.
Rõ ràng là Tòa án Tối cao, bao gồm ba thẩm phán do ông Trump chỉ định, không có ý định can thiệp vào các vụ kiện và những vụ khác do các đồng minh của cựu Tổng thống đệ trình. Theo Reuters, cả thẩm phán liên bang và Tòa phúc thẩm số 7 có trụ sở ở Chicago đều bác bỏ các tuyên bố của phe ông Trump, đồng thời lưu ý rằng ông Trump đã chờ quá lâu để khởi kiện.
Cũng trong ngày 8-3, Tòa án tối cao bác đơn kiện liên quan đến bầu cử do đồng minh của ông Trump là luật sư Lin Wood đệ trình. Ông Lin Wood từng yêu cầu các thẩm phán chặn cuộc bầu cử vào Thượng viện vào ngày 5-1 ở bang Georgia. Khi đó, Đảng Dân chủ thắng cả 2 ghế, giành quyền kiểm soát Thượng viện.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (42 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (52 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)