-
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ
Thế giới
05/12/2020 18:32Tòa án Trung Quốc yêu cầu nhà sưu tập Hà Lan trả lại tượng Phật chứa xác ướp nhà sư
Tòa án Nhân dân Trung cấp Tam Minh ở tỉnh Phúc Kiến ra phán quyết rằng nhóm nông dân ở làng Dương Xuân và Đông Phố tại quận Đại Điền có quyền sở hữu tượng Phật, và quyền thu hồi di tích văn hóa quý giá bị đưa ra nước ngoài này.
Bức tượng hiện đang thuộc sở hữu của Oscar van Overeem, một nhà sưu tập nghệ thuật Hà Lan, người được coi là bị đơn trong vụ việc.
Phán quyết sẽ có hiệu lực nếu không có kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn trong 30 ngày, theo luật pháp Trung Quốc.
Zhanggong Zushi là một nhà sư được tôn kính thời triều đại Nhà Tống của Trung Quốc. Sau khi viên tịch ở tuổi 37, ông được ướp xác và bọc trong bức tượng.
Bức tượng được đặt tại chùa Puzhao, thuộc sở hữu chung của hai làng, trong hơn 1.000 năm trước khi biến mất vào năm 1995.
Bức tượng xuất hiện trở lại trong một buổi triển lãm tại Hungary hồi tháng 03/2015. Người dân hai làng và cơ quan di sản văn hóa tỉnh Phúc Kiến đã nhận ra đây là bức tượng Phật Zhanggong Zushi bị thất lạc. Trước đó vào tháng 02 cùng năm, ảnh chụp scan cho thấy bức tượng chứa xác ướp nhà sư.
Sau khi thương lượng bất thành, người dân hai làng kiện ông Van Overeem ra tòa ở tỉnh Phúc Kiến và tại Hà Lan, đòi trả lại tượng Phật. Tòa án Amsterdam, Hà Lan đã xét xử vụ kiện hôm 14/07/2017 nhưng không đưa ra phán quyết, trong khi tòa án Phúc Kiến xét xử hai lần vào tháng 07 và 10/2018.
Tòa án Trung cấp Tam Minh cho rằng tượng phật Zhanggong Zushi là di sản quan trọng tại nơi tượng được chế tác và bảo quản lâu dài, nuôi dưỡng tinh thần nhiều tín đồ địa phương.
Bức tượng được coi là di sản văn hóa thuộc sở hữu của dân làng địa phương, quyền sở hữu này được bảo vệ bởi pháp luật, và do tượng cũng là tài sản văn hóa di hài con người, nó cần được trở về không gian văn hóa ban đầu, tòa án phán quyết.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- FIFA áp dụng hệ thống huy hiệu đặc quyền tại World Cup 2026: Vinh danh dàn siêu sao (14:22)
- VNeID sắp trở thành “hồ sơ sức khỏe số”: Người dân tra cứu lịch sử khám bệnh ngay trên điện thoại (14:14)
- Ăn hàu sống kiểu vắt chanh, chấm mù tạt: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng (14:05)
- Hyundai i20 thế hệ mới lộ diện: Thiết kế đầu xe giống Lamborghini Revuelto, tham vọng 'hồi sinh' phân khúc hatchback (33 phút trước)
- Vụ nghệ sĩ Lê Giang tố bị xâm phạm bản quyền: Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng M-TP nói "không lường trước được" (35 phút trước)
- Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (41 phút trước)
- Đây là chiếc Flagship toàn diện, bảo mật cao, thời lượng pin chỉ đứng sau iPhone 17 Pro Max (44 phút trước)
- Chiến dịch ASEAN Cup 2026: Vượt lên lợi ích CLB, CAHN tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam (46 phút trước)
- realme 16T 5G chính thức ra mắt ở Việt Nam: Siêu pin 8000mAh thiết lập kỷ nguyên mới (55 phút trước)
- Lật tẩy chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia "3 lớp kịch bản" điều hành từ Campuchia (55 phút trước)