Tòa án Cấp cao Seoul yêu cầu Chủ tịch SK Group Chey Tae-won thanh toán 644 triệu USD cho vợ cũ sau ly hôn, mức thấp hơn đáng kể so với phán quyết trước nhưng vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết.
24-1784890975-toa-han-quoc-yeu-cau-chu-tich-sk-group-tra-644-trieu-usd-cho-vo-cu-sau-ly-hon
Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won (trái) và vợ cũ Roh Soh-yeong đến Tòa án Cấp cao Seoul tại quận Seocho ngày 26/6. Ảnh: Yonhap

Theo phán quyết được Tòa án Cấp cao Seoul công bố ngày 24/7, ông Chey Tae-won, 65 tuổi, Chủ tịch SK Group, phải chi trả 944 tỷ won, tương đương khoảng 644 triệu USD, cho bà Roh Soh-yeong trong quá trình phân chia tài sản sau ly hôn.

Ông Chey là người đứng đầu SK Group, tập đoàn sở hữu SK hynix – một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới và giữ vai trò quan trọng trong ngành công nghệ Hàn Quốc.

Ông Chey và bà Roh, con gái cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo, kết hôn năm 1988 trong một lễ cưới diễn ra tại Nhà Xanh khi ông Roh đang đương nhiệm. Hai người được cho là đã sống ly thân hơn 15 năm. Đến năm 2015, ông Chey công khai việc có con với người phụ nữ khác và nộp đơn xin ly hôn vào năm 2017. Sau khi hòa giải không thành, hai bên bước vào quá trình tranh chấp tài sản từ năm 2022.

Trước đó, năm 2024, Tòa án Cấp cao Seoul từng yêu cầu ông Chey thanh toán 1.380 tỷ won, tương đương hơn 1 tỷ USD theo tỷ giá thời điểm đó, khiến vụ việc được truyền thông Hàn Quốc gọi là "vụ ly hôn thế kỷ". Sau khi ông Chey kháng cáo, Tòa án Tối cao yêu cầu xem xét lại bản án, dẫn đến việc số tiền phải chi trả được điều chỉnh giảm xuống còn 944 tỷ won.

Dù vậy, phán quyết mới vẫn chưa phải quyết định cuối cùng do cả hai bên đều có quyền tiếp tục đưa vụ việc trở lại Tòa án Tối cao.

Trọng tâm của vụ kiện kéo dài nhiều năm là việc xác định và định giá khối tài sản chung, trong đó có lượng cổ phần lớn của ông Chey tại SK Group. Theo phán quyết mới, bà Roh được nhận khoản tiền mặt tương ứng khoảng một phần ba giá trị tài sản chung của hai vợ chồng.

Tòa án cho rằng giá trị cổ phần của ông Chey tăng mạnh trong thời kỳ hôn nhân nhờ hoạt động điều hành doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận bà Roh đã có đóng góp thông qua việc chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và tham gia các hoạt động đối ngoại liên quan đến SK Group.

Theo hồ sơ công bố với cơ quan quản lý và dữ liệu công khai, giá trị số cổ phần của ông Chey hiện ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD, trong bối cảnh SK hynix là nhà cung cấp chip nhớ cho Nvidia.

Bà Roh, 65 tuổi, có ba người con với ông Chey và hiện điều hành một bảo tàng nghệ thuật số.

Trong bản án năm 2024, Tòa án Cấp cao Seoul từng viện dẫn khoản "quỹ đen" trị giá 30 tỷ won mà cựu Tổng thống Roh Tae-woo bị cho là đã sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của SK Group và xem đây là phần đóng góp vào khối tài sản chung. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm ngoái, Tòa án Tối cao bác bỏ lập luận này khi cho rằng số tiền trên nhiều khả năng có nguồn gốc từ các khoản hối lộ bất hợp pháp nên không thể được tính vào phần đóng góp tài sản.

Ngoài khoản phân chia tài sản, trước đó Tòa án Tối cao cũng đã ra phán quyết riêng buộc ông Chey phải trả 2 tỷ won tiền cấp dưỡng sau ly hôn cho bà Roh.

Trong khi vụ kiện vẫn tiếp tục, giá cổ phiếu của SK Group đã tăng hơn ba lần kể từ tháng 12/2015, thời điểm ông Chey công khai mối quan hệ ngoài hôn nhân.

QT (SHTT)