-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Thế giới
23/10/2024 20:36Toàn Philippines bị vùng mây bão Trami che lấp: Vào Biển Đông có tăng cấp cuồng phong?
Theo thông tin dự báo thời tiết cập nhật mới nhất từ tờ Japan Times (Nhật Bản), tính đến 10 giờ sáng ngày 23/10, bão Trami tiếp tục mạnh lên, vùng áp suất trung tâm của nó đạt 985 hectopascal. Sức gió duy trì tối đa vẫn là 65 km/giờ và gió giật lên tới 80 km/giờ.
Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho biết, bão Trami (người dân địa phương gọi là bão Kristine) chỉ còn cách tỉnh Catanduanes thuộc bán đảo Luzon 335 km về phía đông.
Điều đáng nói, theo PASAGA, bão Trami đang di chuyển chậm lại so với ngày 22/10, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km (ngày 22/10, bão di chuyển nhanh với tốc độ 30 km/giờ). Thông thường, việc bão đi chậm lại có thể khiến nó thêm gia tăng sức mạnh từ việc hút hơi ẩm từ đại dương, bổ sung thêm năng lượng cho dải mây khổng lồ của bão.
Điều này khiến các cơ quan dự báo thời tiết quốc tế lo ngại bão Trami có thể mạnh lên thành cuồng phong và tiến vào Biển Đông vào ngày 25/10 tới.
Trong bản tin Bão gần bờ (bão Trami) của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 25/10 bão Trami sẽ vào Biển Đông trở thành bão số 6 của Việt Nam; đặc biệt, vào ngày 26/10, bão mạnh lên thành cấp 12, giật cấp 15.
Để có thể thấy sức mạnh của bão Trami, hãy nhìn vào hình ảnh vệ tinh bão Trami của PASAGA và Cục Khí tượng Nhật Bản (JMA), có thể thấy toàn bộ vùng mây khổng lồ của bão Trami đã choán hầu hết lãnh thổ Philippines. Chưa kể, vùng bán kính gió mạnh đã rộng hơn 700km.
Khắp Philippines nhận cảnh báo gió mạnh, mưa dữ dội
Đó là lý do PASAGA nâng cảnh báo gió cấp độ 1 ở hầu hết các khu vực trên toàn quốc, trong đó cảnh báo gió cấp độ 2 được đưa ra ở Catanduanes tại Luzon tính đến 11 giờ ngày 22/10. "Cảnh báo cấp gió cao nhất (cấp độ 3) có thể được đưa ra trong thời điểm bão Trami đổ bộ chính thức Philippines" - PASAGA thông tin.
PASAGA cho hay, bão Trami có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới dữ dội trước khi đổ bộ vào đất liền nước này. Dự kiến, sáng 24/10, bão Trami sẽ đổ bộ đất liền Philippines, mang theo gió mạnh, mưa lớn.
Hiện PASAGA đưa ra cảnh báo mưa lớn ở khắp đất nước. Vùng mưa nghiêm trọng nhất phải kể đến Catanduanes, Camarines phía Bắc, Camarines phía Nam, Albay, Sorsogon và Bắc Samar với lượng mưa trên 200mm tính đến chiều 23/10.
Trami tác động chính đến hơn 30 triệu người Philippines
Cũng theo tin tức cập nhật trên tờ PhilStar (Philippines), ngay trong đêm 22/10, Văn phòng Phòng vệ Dân sự (OCD) của Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên 16 khu vực đông dân cư của quốc gia này (với các cấp độ cao thấp khác nhau) dưới tác động của bão Trami.
Trong đó, OCD đã đưa 7 khu vực sau vào giao thức "Charlie" - Khẩn cấp/cấp cao nhất, với lý do nguy cơ cao về các mối nguy hiểm và thảm họa liên quan đến cơn bão Trami: Vùng hành chính Cordillera (CAR); Khu vực II; Khu vực III; Vùng V; Vùng VIII; CALABARZON; MIMAROPA.
Theo Giám đốc Văn phòng Phòng vệ Dân sự Ariel Nepomuceno, giao thức ứng phó cao nhất đã được kích hoạt sau khi Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển (DSWD) Philippines dự đoán bão Trami có thể ảnh hưởng đến khoảng hơn 30 triệu người dân nước này.
Cục Mỏ và Khoa học Địa chất (MGB) Philippines, hơn 20.000 barangay cũng có nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất. Thuật ngữ barangay để chỉ một ngôi làng, quận hoặc phường.
Các thành phố có mức độ đô thị hóa cao ở Metro Manila (Vùng thủ đô quốc gia) cũng bị đe dọa đáng kể bởi nguy cơ lũ lụt, và OCD dự đoán rằng khoảng 1.403 barangay sẽ bị ảnh hưởng.
Ngày 23/10, người dân ở một số khu vực trên đảo Luzon được khuyến cáo tránh xa bờ biển vì bão có thể gây ra triều cường trong vòng 48 giờ tới. "Có khả năng xảy ra ngập lụt do nước biển dâng cao cùng với sóng lớn ở các cộng đồng ven biển thấp" - PASAGA cảnh báo.
Cơ quan thời tiết Philippines cũng khuyến cáo mọi người hủy bỏ ngay lập tức mọi hoạt động trên biển và khuyến khích mọi người theo dõi thông tin cập nhật mới nhất để ứng phó kịp thời.
Bão Trami là cơn bão thứ 11 đổ bộ Philippines trong năm 2024. Trung bình, quốc gia Đông Nam Á này chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm.
Theo Trang Ly (Nguoiduatin.vn)
- Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" (19:22)
- Madam Pang khẳng định bản sắc: Tuyển Thái Lan quyết tâm nói "không" với cầu thủ nhập tịch không gốc gác (19:03)
- Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình (54 phút trước)
- “Đừng chán nản trước thất bại”: Lời tâm tình đầy bao dung bố Tóc Tiên gửi con gái hậu biến cố (1 giờ trước)
- TP.HCM: Nữ sinh viên năm 3 tử nạn thương tâm dưới bánh xe đầu kéo trên đường đến trường (1 giờ trước)
- Nghi vấn quanh xác máy bay Mỹ tại Iran: Tiêm kích tàng hình F-35 hay "Đại bàng" F-15E bị bắn hạ? (1 giờ trước)
- Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay bật tăng, chuyên gia nói thẳng về khả năng giá vàng chạm mốc 5.000 USD? (2 giờ trước)
- Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao (2 giờ trước)
- Uống “thuốc tan sỏi” mua trên mạng, người đàn ông nhập viện vì tắc nghẽn thận (2 giờ trước)