Thế giới

Tội ác của cựu giám đốc ngân hàng thuê sát thủ hại người vợ chung sống 22 năm

Cựu giám đốc Ngân hàng Thương mại Kenya (KCB) bị bắt ở Mỹ trước cáo buộc nhờ tài xế taxi tìm giúp sát thủ để sát hại người vợ đã chung sống 22 năm.

Theo trang Oddity Central, ông Leonard Thuo Mwithiga (52 tuổi) - cựu giám đốc điều hành cấp cao của Ngân hàng Thương mại Kenya (KCB) - đang phải đối mặt với án tù dài hạn do cố tình thuê sát thủ giết người phụ nữ mà ông đã kết hôn được 22 năm.

Báo cáo từ cảnh sát bang Connecticut của Mỹ cho hay, vợ của ông Mwithiga đã bỏ trốn tới Mỹ vào tháng 9/2022 do không thể chịu đựng được hành vi ngược đãi của chồng. Sau đó, ông Mwithiga đã tới Mỹ để thuyết phục vợ trở về nhà. Khi nỗ lực bất thành, người đàn ông quyết định giết vợ. Trong một lần ngồi lên xe taxi của hãng Uber, Mwithiga đã bắt chuyện với tài xế, và nói “đang rất điên” và cần thuê một sát thủ.

Tội ác của cựu giám đốc ngân hàng thuê sát thủ hại người vợ chung sống 22 năm
Đối tượng Leonard Thuo Mwithiga. Ảnh: Oddity Central

Từ ngày 9/9 – 1/12 năm nay, Mwithiga và tài xế Uber đã gặp nhau vài lần, cũng như trò chuyện qua các ứng dụng tin nhắn. Nội dung tin nhắn sau này được tài xế giao cho cảnh sát làm bằng chứng. Mwithiga đã đề xuất kế hoạch tiêm thứ gì đó khiến người vợ bị ốm nặng “giống như bị ung thư”. Ông ta bày tỏ muốn vợ chịu đựng cái chết “từ từ".

Điều Mwithiga không ngờ là tài xế Uber đã tiết lộ toàn bộ sự việc cho cảnh sát kể từ ngày ông ta nhờ tìm sát thủ. Người tài xế vẫn giả vờ làm theo yêu cầu của Mwithiga, và đưa ông này tới gặp viên cảnh sát chìm đóng giả là sát thủ. Ba người đã gặp mặt tại thị trấn Putnam thuộc bang Connecticut vào ngày 4/12.

Mwithiga trả trước một phần tiền cho “sát thủ” và tài xế Uber. Số tiền còn lại sẽ được gửi khi có bằng chứng người vợ đã qua đời. Điều kiện mà Mwithiga đưa ra là vụ sát hại diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 28/1 – 3/2/2024, thời điểm ông này có mặt ở Kenya để tránh bị nghi ngờ. 

Tuy nhiên, ngay trong ngày 4/12, cảnh sát bang Connecticut quyết định bắt giữ Mwithiga vì đã có đủ bằng chứng buộc tội. Đối tượng đang bị giam giữ với mức tiền bảo lãnh là 5 triệu USD. Dự kiến Mwithiga sẽ ra hầu tòa vào tháng 1/2024. 

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/toi-ac-cua-cuu-giam-doc-ngan-hang-thue-sat-thu-hai-nguoi-vo-chung-song-22-nam-2226974.html