-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thế giới
02/11/2022 14:23Tổng thống Biden gây sức ép lên các đại gia năng lượng
Nhà lãnh đạo này chỉ trích các tập đoàn dầu khí lớn thu lợi nhuận "cao khó tin" trong lúc người dân lo ngại về lạm phát và giá xăng cao. Theo ông Biden, ngành công nghiệp dầu mỏ đã không thực hiện cam kết "đầu tư tại Mỹ" và "hỗ trợ người Mỹ".
Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo nếu các tập đoàn dầu khí không làm thế, họ sẽ phải đóng thuế nhiều hơn đối với phần lợi nhuận "khủng" thu được, cũng như đối mặt các hạn chế khác. "Nhà Trắng sẽ làm việc với Quốc hội để xem xét các lựa chọn cần thiết. Đã đến lúc các công ty này ngừng trục lợi từ xung đột" - ông Biden khẳng định.
Tổng thống Biden có phản ứng trên sau khi một loạt đại gia năng lượng toàn cầu, trong đó có ExxonMobil và Chevron (đều của Mỹ), công bố khoản lợi nhuận khổng lồ trong quý III/2022 nhờ hưởng lợi từ giá khí đốt và nhiên liệu tăng cao.
Thông tin này dẫn đến lời kêu gọi đánh thuế cao hơn nữa đối với lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng cho dù đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, việc thông qua luật đánh thuế phần lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng sẽ gặp nhiều chông gai.
Theo trang Bloomberg, ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ lập luận rằng một động thái như thế sẽ không có lợi cho người tiêu dùng và hoạt động sản xuất nhiên liệu. "Nó có thể khiến doanh nghiệp không còn muốn khai thác thêm nhiên liệu và làm cho vấn đề của người dân trở nên tồi tệ hơn" - ông Chet Thompson, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất nhiên liệu và hóa dầu Mỹ, cảnh báo.
Trong khi đó, ông Mike Wirth, Giám đốc điều hành Tập đoàn Chevron, cho rằng việc đánh thuế phần lợi nhuận vượt mức hoặc lệnh cấm xuất khẩu sẽ là "thiển cận" vì nó sẽ cản trở đầu tư vào năng lượng.
Tranh cãi trên diễn ra trong bối cảnh giá xăng trung bình tại Mỹ hôm 28-10 đã tăng lần đầu tiên trong vòng 16 ngày, đe dọa gây ra thách thức chính trị cho chính quyền ông Biden trước thềm bầu cử.
Theo Reuters, sự gia tăng này hiện liên quan nhiều hơn đến nguồn cung nhiên liệu đang ở mức thấp lịch sử tại Mỹ. Trữ lượng dầu tại bờ Đông đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ vào thời điểm này trong năm, một phần do việc nhập khẩu từ châu Âu đang chậm lại và nhà cung cấp hàng đầu Ấn Độ cắt giảm xuất khẩu.
Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc một số biện pháp nhằm xoa dịu tình hình, như mở rộng dự trữ nhiên liệu khẩn cấp và yêu cầu các công ty tư nhân duy trì lượng dự trữ tồn kho tối thiểu.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (39 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (41 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)