-
Hà Nội thông báo khẩn về việc thay đổi tổ chức giao thông từ ngày 14/11 -
Giải ngân vốn đầu tư công: Không thể chậm trễ -
Bước đi "táo bạo" của nữ thủ khoa “kép” -
Thực hư thông tin Huấn Hoa Hồng gặp "biến lớn", CĐM phát hiện sự kỳ lạ của "giang hồ mạng" -
Xôn xao clip cô giáo cầm thước đánh học sinh vì làm bài sai, nhà trường hé lộ thông tin nóng -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 10/11/2025: Tị cát khí dồi dào, Hợi nhiều trở ngại -
Hiệu trưởng trường trung học bị điều tra hình sự vì quấy rối tình dục giáo viên mới tuyển dụng -
Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội -
Người đàn ông cắt 50m2 đất tặng hàng xóm ở Hà Nội: "Chúng tôi không giàu, nhưng may mắn hơn họ" -
Thực hư chuyện "dừng đèn đỏ dùng điện thoại bị phạt": Cục CSGT nói rõ điều nhiều người hiểu sai
Thế giới
21/10/2024 17:16Tổng thống Brazil bị xuất huyết não nhẹ, hủy kế hoạch tới Nga dự hội nghị BRICS
Theo DW, trong ngày 20/10, Văn phòng Tổng thống Brazil đã thông báo về việc Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva không tới Nga vì lí do sức khỏe, và sẽ tham dự hội nghị BRICS theo hình thức trực tuyến.
"Tổng thống Lula bị ngã tại nhà, chấn thương ở phần sau đầu và xuất huyết não nhẹ ở vùng thái dương. Tình trạng của Tổng thống cần được kiểm tra suốt tuần và tránh đi máy bay đường dài. Tuy vậy, ông ấy vẫn có thể thực hiện các nghĩa vụ hàng ngày", báo cáo của bệnh viện Sirio Libanes tại thủ đô Brasilia cho biết.
Truyền thông Brazil tiết lộ, Ngoại trưởng Mauro Vieira sẽ là người dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan của Nga.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về việc không tới tham dự hội nghị G20 tại Brazil. Ông Putin giải thích rằng ông không muốn làm gián đoạn hoạt động của sự kiện vì sự có mặt của mình.
Khi được hãng thông tấn TASS hỏi rằng liệu động thái của ông Putin và ông Lula có liên quan đến nhau hay không, Điện Kremlin đã nhanh chóng bác bỏ.
"Không. Ý nghĩ này thậm chí chưa từng xuất hiện trong đầu chúng tôi", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
BRICS được Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập năm 2006, sau đó Nam Phi gia nhập năm 2010. Khối này hướng tới mục tiêu tạo ra giải pháp thay thế cho các thể chế do phương Tây dẫn dắt như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Hà Nội thông báo khẩn về việc thay đổi tổ chức giao thông từ ngày 14/11 (07:29)
- Giải ngân vốn đầu tư công: Không thể chậm trễ (07:22)
- Bước đi "táo bạo" của nữ thủ khoa “kép” (07:20)
- Thực hư thông tin Huấn Hoa Hồng gặp "biến lớn", CĐM phát hiện sự kỳ lạ của "giang hồ mạng" (07:14)
- Xôn xao clip cô giáo cầm thước đánh học sinh vì làm bài sai, nhà trường hé lộ thông tin nóng (07:08)
- TP.HCM: 21 công nhân nhập viện, nhiều ca phản vệ nghi do ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Vụ scandal nhập tịch Malaysia: 7 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu dọa kiện, đòi LĐBĐ bồi thường (1 giờ trước)
- Vừa được đặc xá 2 tháng, thanh niên lại sa lưới vì giật dây chuyền (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 11/11: Miền Bắc mưa rải rác, Nam Bộ nắng ráo, cảnh báo triều cường (1 giờ trước)
- Nhức nhối nạn vẽ bậy, bôi bẩn đường phố (1 giờ trước)