Thế giới

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Lầu Năm Góc muốn chiến trận để các công ty vũ khí hưởng lợi

Khi có xung đột vũ trang xảy ra, thì người 'mừng thầm' ắt hẳn sẽ là các công ty buôn bán vũ khí ở Mỹ.

Theo trang Twitter chính thức của Nhà Trắng (The White House) đã đăng tải đoạn video với nội dung Tổng thống Donald Trump lên tiếng cáo buộc các lãnh đạo quân đội từ Lầu Năm Góc luôn tìm cách tiến hành các cuộc xung đột vũ trang để góp phần làm giàu cho công nghiệp quốc phòng của Mỹ.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh luôn rằng các quan chức quân sự nước này đang cố làm vui lòng và 'chiều chuộng' các công ty buôn bán vũ khí ở Mỹ. Đại dịch COVID-19 đã làm giảm sút mạnh sản lượng sản xuất vũ khí của các công ty quân sự ở nước này. 

Phát biểu của ông Trump có lẽ sẽ làm phật lòng nhiều quan chức nhưng có lẽ vì vậy nên ông đã được đề cử giải Nobel hòa bình. Trước ông Trump, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama từng được trao giải Nobel hòa bình 2009 chỉ sau vài tháng đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Lầu Năm Góc muốn chiến trận để các công ty vũ khí hưởng lợi
Tổng thống Donald Trump cáo buộc Lầu Năm Góc luôn tìm cách xung đột vũ trang. (Ảnh cắt ra từ video clip)

Đức Minh (nguoiduatin.vn)