Thế giới
23/07/2025 08:03Tổng thống Donald Trump cáo buộc ông Barack Obama "phản quốc"
Ông Donald Trump cho rằng ông Obama đã chỉ đạo nỗ lực gán ghép sai sự thật về ông với Nga và phá hoại chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông.
Trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Donald Trump đã đưa ra cáo buộc trên khi dựa vào bình luận của Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard hôm 18-7. Theo đó, bà đe dọa sẽ đưa các quan chức dưới thời chính quyền ông Obama ra Bộ Tư pháp để truy tố do liên quan đến báo cáo tình báo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016.

Bà đã giải mật các tài liệu và cho biết thông tin mà bà công bố cho thấy một "âm mưu phản quốc" vào năm 2016 của các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Obama nhằm phá hoại ông Donald Trump. Đảng Dân chủ cho rằng những tuyên bố này là sai sự thật và mang động cơ chính trị.
Theo hãng tin AP, phát ngôn viên của ông Obama, Patrick Rodenbush, đã lên án những tuyên bố của ông Donald Trump là "cáo buộc kỳ quặc" và là "nỗ lực yếu ớt nhằm đánh lạc hướng dư luận".
Mặc dù ông Donald Trump thường xuyên công kích ông Obama nhưng kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, ông Donald Trump chưa từng cáo buộc người tiền nhiệm phạm tội.
Ông Donald Trump đang chịu áp lực từ phe bảo thủ về việc công bố thêm thông tin về Jeffrey Epstein, người đã tự tử vào năm 2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Những người ủng hộ các thuyết âm mưu về Epstein đã thúc giục ông Donald Trump công bố các hồ sơ điều tra liên quan đến vụ án. Được biết, ông Donald Trump từng có mối quan hệ với "tỉ phú ấu dâm" này trong những năm 1990 và đầu những năm 2000.
Khi được hỏi về vụ án của tỉ phú ấu dâm tại Phòng Bầu dục, ông Donald Trump nhanh chóng chuyển sang công kích ông Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Ông Donald Trump nói sẽ có hành động chống lại ông Obama và các cựu quan chức dưới thời chính quyền ông, gọi cuộc điều tra Nga khi đó là hành động phản quốc và cáo buộc cựu tổng thống "nỗ lực lãnh đạo một cuộc đảo chính".
Trước đó, đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ được công bố vào tháng 1-2017 đã kết luận bằng cách sử dụng thông tin sai lệch trên mạng xã hội, tin tặc và các "trang trại máy tính", Nga đã tìm cách gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton và ủng hộ ông Donald Trump. Đánh giá này xác định rằng tác động thực tế có thể chỉ ở mức hạn chế và không có bằng chứng nào cho thấy những nỗ lực của Nga thực sự đã thay đổi kết quả cuộc bầu cử.
Tin cùng chuyên mục








-
Chấn động tin Phạm Băng Băng sinh con ngoài giá thú với "đại ca showbiz" rồi để cha mẹ già nuôi dưỡng? (23/07)
-
Đội bóng của HLV Park Hang Seo mời thầy ngoại về đua vé V-League (23/07)
-
10 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Trung Quốc: Dương Dương - La Vân Hi mất hút, hạng 1 là cái tên không ai nghĩ tới (23/07)
-
Cần Thơ phản bác thông tin 1 giám đốc doanh nghiệp nói "hơn 1.000 người bị mù do trồng hành tím" (23/07)
-
Xe khách chở 20 người mắc kẹt do lũ, nhà xe cầu cứu nhiều giờ (23/07)
-
Đến lượt Hồ Quang Hiếu phản hồi nóng trước thông tin bị bắt vì sử dụng ma tuý (23/07)
-
Về nhà bạn trai ra mắt, cô gái "hết hồn" vì 6 người chung 1 bát nước chấm (23/07)
-
Bị chia tay, vác súng tới nhà bạn gái cũ bắn trọng thương tình địch (23/07)
-
Đức nêu điều kiện nhanh chóng chuyển thêm ‘lá chắn thép’ Patriot cho Ukraine (23/07)
-
U23 Việt Nam: Nỗi lo với ông Kim Sang-sik đằng sau một trận thắng (23/07)
Bài đọc nhiều



