-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thế giới
26/09/2025 14:47Tổng thống Donald Trump công bố thuế nhập khẩu mới
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-9 tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 100% đối với dược phẩm.
Ông cũng sẽ áp thuế 50% đối với tủ bếp và tủ phòng tắm, 30% đối với đồ nội thất bọc đệm và 25% đối với xe tải hạng nặng.
Các mức thuế mới nói trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-10.

Các bài đăng trên mạng xã hội của ông cho thấy niềm tin vào chính sách thuế quan không dừng lại ở các khuôn khổ thương mại và thuế nhập khẩu được triển khai vào tháng 8.
Điều này phản ánh sự tự tin của tổng thống rằng thuế quan sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách và thúc đẩy sản xuất trong nước.
Theo hãng tin AP, mặc dù ông Donald Trump không đưa ra lý do pháp lý cho việc áp thuế nhưng ông dường như đã vượt quá giới hạn vai trò tổng tư lệnh của mình khi tuyên bố trên Truth Social rằng việc áp thuế đối với tủ bếp và ghế sofa nhập khẩu là cần thiết vì an ninh quốc gia và các lý do khác.
Những loại thuế nhập khẩu mới này có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng dưới hình thức giá cả tăng cao và làm giảm việc làm, một quá trình mà dữ liệu kinh tế cho thấy đã và đang diễn ra.
Ông Donald Trump cho biết trên Truth Social rằng thuế quan dược phẩm sẽ không áp dụng cho các công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ mức thuế quan này sẽ áp dụng như thế nào đối với các công ty đã có nhà máy tại Mỹ.
Ông Pascal Chan, Phó chủ tịch phụ trách chính sách chiến lược và chuỗi cung ứng tại Phòng Thương mại Canada, cảnh báo rằng mức thuế mới có thể gây hại cho sức khỏe của người Mỹ bằng việc tăng giá ngay lập tức, khiến hệ thống bảo hiểm bị quá tải, gây ra tình trạng thiếu hụt bệnh viện và nguy cơ bệnh nhân phải hạn chế hoặc từ bỏ các loại thuốc thiết yếu.
Ông Donald Trump từ lâu vẫn khẳng định thuế quan là chìa khóa để buộc các công ty đầu tư nhiều hơn vào các nhà máy trong nước.
Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố rằng lạm phát không còn là thách thức đối với nền kinh tế bất chấp bằng chứng cho thấy điều ngược lại.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 2,9% trong 12 tháng qua, cao hơn mức tăng trưởng hằng năm là 2,3% vào tháng 4, thời điểm ông Donald Trump lần đầu áp dụng một loạt thuế nhập khẩu cao.
Cũng không có bằng chứng nào cho thấy thuế quan đang tạo ra việc làm tại các nhà máy hoặc thúc đẩy việc xây dựng thêm các cơ sở sản xuất. Kể từ tháng 4, Cục Thống kê Lao động báo cáo các nhà sản xuất đã cắt giảm 42.000 việc làm và các công ty xây dựng cắt giảm 8.000 việc làm.
- Ronaldo bấm "like" bài viết so sánh cách anh được đối xử với Messi (2 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai bị phát hiện đăng hình ảnh liên quan khủng bố (2 giờ trước)
- Chung cư Hateco Apollo có dấu hiệu xuống cấp, cư dân nhiều năm mòn mỏi chờ đợi bàn giao quỹ bảo trì (2 giờ trước)
- GDP 9 tháng tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%: Nền kinh tế thêm động lực cuối năm (2 giờ trước)
- 4 con giáp được dự báo có tài lộc khởi sắc trong tháng 9 âm lịch (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung ngày 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương (2 giờ trước)
- Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tình tứ với bộ ảnh đẹp như tranh ở Thái Lan (2 giờ trước)
- CĐV Trung Quốc phẫn nộ sau hai trận thua liên tiếp với tỷ số 0-3 và 0-5 (3 giờ trước)
- Huawei trình làng FreeBuds Neo đối đầu AirPods trong tầm giá 2 triệu đồng (3 giờ trước)
- Takefusa Kubo bất ngờ công bố kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản (3 giờ trước)