-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Thế giới
08/02/2024 21:18Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về túi hiệu của vợ
Đài KBS phát sóng cuộc phỏng vấn Tổng thống Yoon hôm 7-2, theo đó ông gọi đây là "một âm mưu". Ông lập luận vụ việc có thể đã được thực hiện nhằm gây ảnh hưởng dư luận.
Trước đó, các nhà lập pháp đối lập cho rằng đệ nhất phu nhân đã hành động không phù hợp và kêu gọi điều tra.
Trước cuộc phỏng vấn, Tổng thống Yoon vẫn giữ im lặng về đoạn video cho thấy vợ ông là bà Kim Keon-hee nhận chiếc túi Christian Dior trị giá khoảng 2.200 USD từ một mục sư người Mỹ gốc Hàn vào tháng 9-2022. Đoạn video được quay bằng camera giấu kín và phát tán trên kênh YouTube của một nhóm chính trị tự do.
Ông Yoon cho rằng gọi việc đó là một "thủ đoạn chính trị" hay không không quan trọng. Theo ông, điều điều quan trọng là đặt ra ranh giới rõ ràng hơn với những người khác để ngăn chặn những điều tương tự tái diễn. Ông Yoon cho biết vấn đề bắt nguồn từ việc vợ ông không thể cắt đứt quan hệ với mục sư.
Mục sư Choi Jae-young đến nay vẫn tìm cách làm dịu lập trường cứng rắn của Tổng thống Yoon đối với Triều Tiên.
Theo hãng tin Reuters, vụ việc đã phủ bóng lên chính quyền Tổng thống Yoon khi Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền của ông đang cố giành quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 4 tới.
Một cuộc thăm dò do kênh truyền hình cáp YTN thực hiện từ ngày 21 đến 22-1 cho thấy gần 70% số người được hỏi cho rằng ông Yoon cần phải giải quyết vấn đề này.
Trong cuộc thăm dò khác của Công ty nghiên cứu Gallup Korea (công bố ngày 2-2), tỉ lệ ủng hộ đối với PPP đã giảm xuống 34% từ mức 36% tuần trước, còn tỉ lệ dành cho Đảng Dân chủ đối lập chính không đổi, vẫn ở mức 35%.
Đảng Dân chủ đối lập đang nhắm vào đệ nhất phu nhân và kêu gọi đa số thành viên trong Quốc hội thúc đẩy dự luật vào tháng 12 năm ngoái, nhằm tiến hành cuộc điều tra đặc biệt về các cáo buộc thao túng cổ phiếu. Ông Yoon đã phủ quyết dự luật trong khi vợ ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (37 phút trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (49 phút trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (1 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (1 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (2 giờ trước)
- CLB Thanh Hóa bế tắc bài toán kinh phí: Tiền chỉ đủ nuôi đội bóng một mùa, mỏi mắt tìm nhà tài trợ (3 giờ trước)
- Mỹ điều tra 5 mạng truyền hình vì ngừng đưa tin về ông Trump (3 giờ trước)
- Quảng Ninh: Triệu tập tài xế ô tô kéo lê tấm tôn giữa đường (3 giờ trước)
- Hàn Quốc: Cháy pin sạc dự phòng trên máy bay, 43 hành khách hoảng loạn hủy chuyến (3 giờ trước)
- Tài xế ở Thanh Hóa bị phạt nặng sau màn vượt ẩu nguy hiểm, suýt gây tai nạn (4 giờ trước)