Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra toàn diện vụ quỹ đen

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa yêu cầu điều tra toàn diện vụ bê bối quỹ đen, sau khi Thủ tướng nước này đệ đơn từ chức vì cáo buộc dính líu vụ hối lộ chấn động Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa yêu cầu điều tra toàn diện vụ bê bối quỹ đen, sau khi Thủ tướng nước này đệ đơn từ chức vì cáo buộc dính líu vụ hối lộ chấn động Hàn Quốc.

“Việc truy tố phải làm sáng tỏ mọi việc thông qua cuộc điều tra toàn diện”, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm qua dẫn ý kiến bằng văn bản Tổng thống Park Geun-hye đưa ra tại Peru - nơi bà đang có chuyến thăm cấp nhà nước dài 4 ngày. Ý kiến của Tổng thống được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Lee Wan-koo xin từ chức trước vụ bê bối liên quan ông và 7 chính trị gia khác, phần lớn đều là những người thân quen với bà Park.
 

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo đã đệ đơn từ chức


Ông Lee bị cáo buộc đã nhận 30 triệu won (27.000 USD) tiền hối lộ từ Chủ tịch Keangnam Enterprises, ông Sung Wan-jong (tự sát gần đây), năm 2013 trong thời gian chạy đua vào quốc hội. Theo luật Hàn Quốc, các chính trị gia không được phép nhận hơn 100.000 won đóng góp tranh cử. Ông Lee đến nay vẫn phủ nhận cáo buộc này, và từng tuyên bố sẽ tiếp tục làm Thủ tướng bất chấp áp lực ngày càng tăng.

Tổng thống Park cho biết sẽ quyết định sự nghiệp chính trị của ông Lee sau khi kết thúc chuyến thăm Peru vào tuần tới. Ông Lee đệ đơn từ chức chỉ 2 tháng sau khi đảm trách vị trí Thủ tướng và hơn 1 tháng sau khi ông tuyên bố thực hiện “cuộc chiến tranh tổng lực” chống tham nhũng, rằng chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để nhổ tận gốc tệ nạn này. Thế nhưng, sau đó chính ông lại trở thành trung tâm của vụ bê bối hối lộ, sau khi Chủ tịch Keangnam được cho là để lại danh sách những chính trị gia đã nhận hối lộ, trong đó có ông Lee.

Ông Sung Wan-jong tự tử khi bị điều tra lập quỹ đen và hối lộ. Ông Lee khẳng định không quen biết ông Sung nhiều, nhưng báo chí Hàn Quốc lại nói ngược lại. Ông Sung từng nói với một tờ báo địa phương trước khi treo cổ trên cây bằng cà-vạt rằng, ông đã đưa 30 triệu won cho ông Lee năm 2013 khi ông Lee đang vận động tranh cử vào quốc hội.

Lục soát trụ sở Keangnam lần 3

Giới điều tra Seoul vừa cho lục soát lần thứ 3 trụ sở của Keangnam, sau khi tập đoàn này bị cáo buộc tiêu hủy bằng chứng. Đợt lục soát lần trước phát hiện nhiều đoạn phim do camera giám sát ghi lại đã bị xóa và nhiều camera bị ngắt.

Các công tố viên Seoul hôm qua triệu tập cựu Giám đốc điều hành Park Jun-ho của Keangnam để thẩm vấn trong cuộc điều tra mở rộng vụ bê bối hối lộ xung quanh cố Chủ tịch Sung. Các công tố viên nói rằng, ông Park là một trong những người thân tín của ông Sung, và họ chất vấn liệu ông Park có biết hay có bằng chứng việc ông Sung hối lộ các chính trị gia hay không, báo Hàn Quốc Korea Times đưa tin.

Ông Park là giám đốc đầu tiên của Keangnam bị triệu tập từ khi một đội điều tra đặc biệt được thành lập hôm 12/4 để làm sáng tỏ vấn đề. Trả lời câu hỏi của báo giới liệu vụ lại quả có liên quan các dự án hạ tầng ở Việt Nam có thật hay không, ông Park nói trước Văn phòng Công tố Tối cao Seoul: “Đó không phải điều tôi có thể nói. Tôi chưa từng chứng kiến vụ hối lộ nào”.

Về câu hỏi có phải ông Sung giữ cuốn nhật ký bí mật ghi lại tất cả các vụ đưa hối lộ hay không, ông Park nói: “Theo tôi được biết thì không có cuốn nhật ký nào như vậy”. Ông này cũng nói không nhận được cuộc gọi nào từ các chính trị gia bị cáo buộc nhận hối lộ. Ông Park bị các công tố viên truy hỏi về cuốn nhật ký mà trong đó ông Sung nói đã hối lộ 8 chính trị gia cũng như cuộc trả lời phỏng vấn một tờ báo địa phương mà trong đó ông Sung cung cấp chi tiết về các vụ hối lộ.

Ông Park làm việc cho Keangnam từ năm 2003, hỗ trợ cho ông Sung - người sau đó cũng trở thành đại biểu quốc hội năm 2012. Ông Park là người đi cùng ông Sung khi ông Sung gặp cựu Phó Chủ tịch Keangnam Yun Seung-mo hôm 7/4, chỉ 2 ngày trước khi ông Sung tự vẫn.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo địa phương, ông Sung nói đã đưa 100 triệu won cho Thị trưởng Nam Gyeongsang Hong Joon-pyo thông qua ông Yun vào năm 2011. Các công tố viên cho rằng, trong cuộc gặp hôm 7/4, ông Sung đã xác nhận việc ông Yun chuyển tiền và ghi chép việc này trong cuốn nhật ký.
 
>> Thủ tướng Hàn Quốc từ chức vì cáo buộc nhận hối lộ
 
Theo T.Quỳnh (Tiền Phong)