-
Chuyện gì đang xảy ra với Shark Bình?
-
Giá xăng giảm chỉ sau 1 phiên tăng
-
Ragasa đi qua để lại gì: Khung cảnh buồn của những đống hoang tàn ngổn ngang sau cơn bão mạnh nhất năm 2025
-
Bão Bualoi đang mạnh thêm, cường độ khó đoán định, liên tục tăng giảm cấp
-
Lý do bão số 9 Ragasa đổ bộ đất liền giảm cấp rõ rệt, diễn biến bão Bualoi
-
Nhờ "thần đèn" di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng
-
Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học có thực phẩm bẩn
-
Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử
-
Ảnh hưởng bão số 9, Hà Nội mưa từ sáng sớm, giao thông ùn tắc
-
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với thành viên cuối cùng của Liên Hợp Quốc
Thế giới
31/08/2025 13:33Tổng thống Indonesia hủy chuyến thăm Trung Quốc giữa biểu tình lan rộng trong nước
Tổng thống Prabowo trước đó dự kiến sẽ tham dự lễ diễu binh kỷ niệm chiến thắng phát-xít tại Bắc Kinh ngày 3/9.




Phong trào biểu tình bắt đầu nổ ra tại Jakarta trong tuần này vì vấn đề trả lương cho các nghị sĩ và trở nên tồi tệ hơn sau khi xe cảnh sát đâm chết một người đi xe máy. Đợt biểu tình gây ra thử thách lớn đầu tiên đối với chính phủ gần 1 năm tuổi của Tổng thống Prabowo.
"Tổng thống muốn tiếp tục theo dõi trực tiếp (tình hình ở Indonesia)... và tìm giải pháp tốt nhất. Do đó, Tổng thống xin lỗi Chính phủ Trung Quốc vì không thể tham dự sự kiện", người phát ngôn của tổng thống Prasetyo Hadi cho biết trong phát biểu đưa ra ngày 30/8.
Ông Prasetyo cho biết, một lý do khác khiến Tổng thống Prabowo hủy chuyến đi là phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.
Trước diễn biến của cuộc biểu tình, ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho biết đã tạm dừng tính năng phát trực tiếp tại Indonesia trong vài ngày.
Tuần này, Jakarta triệu tập đại diện của các mạng mạng xã hội, bao gồm Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) và TikTok, yêu cầu tăng cường kiểm duyệt nội dung để ngăn chặn phát tán thông tin sai lệch.
Chính phủ Indonesia cho biết những thông tin sai lệch như vậy đã thúc đẩy làn sóng biểu tình chống chính phủ.
Ngày 30/8, những người biểu tình đã phóng hỏa trụ sở cơ quan lập pháp ở 3 địa phương, gồm tỉnh Tây Nusa Tenggara, thành phố Pekalongan ở tỉnh Trung Java và thành phố Cirebon ở tỉnh Tây Java.
Theo trang tin Detik.com, những người biểu tình đã lấy thiết bị văn phòng cơ quan lập pháp ở Cirebon, trong khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở Pekalongan và Tây Nusa Tenggara.
Ngày 29/8, cơ quan quản lý thảm họa của Indonesia cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đốt phá trụ sở cơ quan lập pháp ở Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi.
Biểu tình cũng xảy ra trên đảo du lịch Bali, dẫn đến việc cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông.
Theo báo chí Indonesia, đám đông đã xông vào nhà của nghị sĩ Ahmad Sahroni thuộc đảng NasDem ởJakarta và lấy đi nhiều vật dụng. Nghị sĩ này bị chỉ trích phản ứng vô cảm khi đám đông đòi giải tán quốc hội, khi ông gọi họ là "những kẻ ngu ngốc nhất thế giới".








- Vụ hố tử thần sâu 50m giữa lòng Bangkok: Hơn 50.000 bao cát được dùng để lấp khe hở, hé lộ nguyên nhân ban đầu (16:27)
- Giải pháp nhiều sao giá bất động sản vẫn chưa "hạ nhiệt" (16:21)
- Điều gì xảy ra với gan khi bạn uống cà phê mỗi ngày? (16:20)
- Gặp nữ Thủ khoa khối D14 trường Nhân văn: Đam mê cosplay, là cựu học sinh chuyên Anh với IELTS 8.0 (16:18)
- Galaxy S26 Ultra: Những nâng cấp nhỏ giọt và câu hỏi lớn về giá (16:16)
- Lợi dụng chủ nhà đang tắm, lẻn vào trộm cắp xe ô tô (16:14)
- "Ma trận" vạch kẻ đường ở nút giao An Phú TP.HCM (16:11)
- Gia đình cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng muốn khắc phục tối đa hậu quả (16:11)
- Ngày lịch sử của Kairat trước gã khổng lồ Real Madrid (36 phút trước)
- Tin cuối cùng về bão số 9 Ragasa, bão Bualoi khi nào vào Biển Đông? (42 phút trước)




