Trong một tuyên bố cứng rắn vào ngày 27/12, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này đang đối mặt với một cuộc đối đầu toàn diện trên nhiều mặt trận từ Mỹ, Israel và các cường quốc châu Âu.

Theo ông Masoud Pezeshkian, Iran hiện không chỉ đối mặt với các đe dọa quân sự mà còn nằm trong một "cuộc chiến tổng lực" nhằm khuất phục vị thế của quốc gia này. Tổng thống Iran đánh giá rằng quy mô và tính chất của cuộc đối đầu hiện tại với liên minh Mỹ - Israel - Châu Âu còn khốc liệt và khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc chiến tranh biên giới kéo dài với Iraq vào thập niên 1980.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị Trung Đông đang ở mức báo động đỏ sau hàng loạt diễn biến quân sự và ngoại giao dồn dập.

28-1766882146-tong-thong-iran-tuyen-bo-chien-tranh-tong-luc-voi-phuong-tay-va-israel.webp

Sáu tháng trước, Israel đã thực hiện các đợt không kích nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran. Phía Mỹ sau đó cũng trực tiếp can thiệp bằng các đợt ném bom vào ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của nước này.

Vào tháng 9/2025, nhóm các nước E3 (Anh, Pháp, Đức) đã kích hoạt "cơ chế phục hồi" trong thỏa thuận hạt nhân 2015. Động thái này cáo buộc Iran vi phạm cam kết, dẫn đến việc các lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc được tái thiết lập một cách toàn diện.

Sự căng thẳng càng tăng cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay, đã chính thức khôi phục chiến dịch gây áp lực tối đa lên Tehran. Đây là sự tiếp nối chính sách cứng rắn từ nhiệm kỳ trước của ông, nhằm cô lập hoàn toàn nền kinh tế và hạn chế tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

TN (SHTT)