-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
02/08/2025 11:00Tổng thống Mỹ Donald Trump điều tàu ngầm hạt nhân sau tuyên bố đe dọa từ Nga
Trong một bài viết đăng trên nền tảng Truth Social hôm 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định điều động tàu ngầm được đưa ra nhằm đáp trả “những phát ngôn khiêu khích nghiêm trọng” của ông Medvedev – hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga. Cụ thể, ông Medvedev đã gọi các cảnh báo và tối hậu thư gần đây của ông Trump đối với Moscow là “một bước tiến tới chiến tranh”.
“Tôi đã ra lệnh điều động hai tàu ngầm hạt nhân đến những khu vực phù hợp, phòng trường hợp những phát ngôn mang tính kích động của ông Medvedev không chỉ đơn thuần là lời nói. Ngôn từ rất quan trọng và đôi khi có thể dẫn đến hậu quả không lường trước. Tôi hy vọng lần này không phải như vậy”, ông Trump viết.

Trong bài viết đăng tải, ông Trump không nêu rõ liệu loại tàu ngầm mà ông đề cập đến chạy bằng năng lượng hạt nhân hay được trang bị vũ khí hạt nhân. Trả lời báo giới về lý do ra lệnh việc điều động tàu ngầm hạt nhân, ông Trump nói: “Một cựu Tổng thống Nga đã đưa ra lời đe dọa và chúng ta cần phải bảo vệ người dân của mình”.
Trong tuần qua, ông Medvedev chỉ trích việc ông Trump rút ngắn thời hạn từ 50 ngày xuống còn 10 ngày để Nga đạt được tiến triển trong đàm phán hòa bình với Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Moscow không tuân thủ. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Medvedev viết “Ông Trump đang chơi trò tối hậu thư với Nga: 50 ngày rồi lại 10 ngày. Ông ấy nên nhớ 2 điều rằng Nga không phải Israel hay Iran. Và mỗi tối hậu thư mới đều là một mối đe dọa, một bước tiến gần hơn đến chiến tranh. Không chỉ giữa Nga và Ukraine, mà với chính đất nước của ông ấy”.
Một số nhà phân tích an ninh nhận định việc điều động tàu ngầm là động thái mang tính răn đe nhiều hơn là quân sự thực tiễn, bởi Mỹ vốn đã triển khai các tàu ngầm hạt nhân có khả năng tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Trump từng bày tỏ thất vọng về thái độ “trì hoãn” của Tổng thống Putin trong nỗ lực đàm phán ngừng bắn – một trong những cam kết tranh cử mà ông khẳng định có thể đạt được chỉ trong 24 giờ. Phát biểu tại Nhà Trắng gần đây, ông gọi các đợt tấn công của Nga vào khu dân cư là “ghê tởm”.
Trong khi đó, Tổng thống Putin vẫn chưa phản hồi tối hậu thư của ông Trump. Phát biểu hôm 1/8, ông Putin tuyên bố mong muốn đạt được “một nền hòa bình lâu dài và ổn định” tại Ukraine, nhưng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẵn sàng nhượng bộ.
"Chúng tôi cần một nền hòa bình bền vững dựa trên nền tảng vững chắc có thể đáp ứng lợi ích của cả Nga và Ukraine, đồng thời bảo đảm an ninh cho cả hai quốc gia", ông Putin phát biểu trước báo giới một tuần trước thời hạn ngừng bắn mà ông Trump đặt ra.
Trong quá khứ, ông Putin từng tuyên bố mong muốn hòa bình, song luôn đưa ra các điều kiện mà Kiev khó có thể chấp nhận. Vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa hai bên diễn ra tuần trước tại Istanbul đã kết thúc chóng vánh sau chưa đầy một giờ mà chưa mang lại bất kỳ đột phá nào, ngoại trừ một số thỏa thuận về trao đổi tù binh.
Ám chỉ lời cảnh báo từ Trump, ông Putin nhận định: “Mọi thất vọng đều bắt nguồn từ kỳ vọng quá cao – đó là quy luật phổ quát”.
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (45 phút trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)