Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật bên trong lãnh thổ Venezuela, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc cho phép triển khai hoạt động trên bộ tại quốc gia này.
16-1760589248-tong-thong-my-trump-thua-nhan-cho-phep-cia-hoat-dong-bi-mat-o-venezuela.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Hill

Việc thừa nhận hoạt động bí mật của cơ quan tình báo Mỹ tại Venezuela được đưa ra sau khi quân đội Mỹ triển khai nhiều cuộc không kích nhằm vào các tàu mà họ cáo buộc buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribe.

Lực lượng Mỹ đã ném bom ít nhất 5 tàu ​​​​kể từ đầu tháng 9, khiến 27 người thiệt mạng, và 4 trong số các tàu này xuất phát từ Venezuela.

Ngày 15/10, khi được hỏi tại sự kiện ở Phòng Bầu dục về lý do cho phép CIA hành động ở Venezuela, ông Trump khẳng định đã thực hiện điều này.

"Tôi cho phép vì hai lý do. Thứ nhất, họ đã đổ hết các nhà tù của họ vào Mỹ. Lý do thứ hai là ma túy, có rất nhiều ma túy đến từ Venezuela, và rất nhiều ma túy của Venezuela được đưa qua đường biển", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng chính quyền "đang xem xét hoạt động trên bộ" trong kế hoạch triển khai các cuộc tấn công tiếp theo. Ông từ chối trả lời liệu CIA có thẩm quyền hành động chống lại Tổng thống Nicolás Maduro hay không.

Trước đó, báo New York Times đăng tin CIA đã được trao quyền thực hiện các hoạt động bí mật ở Venezuela.

Tổng thống Venezuela đáp trả

Cũng trong ngày 15/10, Tổng thống Maduro chỉ trích lịch sử hoạt động của cơ quan tình báo Mỹ trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới, nhưng ông không nhắc đến phát biểu của Tổng thống Trump về việc cho phép CIA thực hiện các hoạt động bí mật ở Venezuela.

"Nói không với việc thay đổi chế độ, điều đó khiến chúng ta nhớ lại quá nhiều về những vụ (lật đổ) trong các cuộc chiến tranh dai dẳng thất bại ở Afghanistan, Iraq, Libya…”, ông Maduro phát biểu tại sự kiện của Hội đồng quốc gia về chủ quyền và hòa bình được chiếu trên truyền hình.

“Nói không với các cuộc đảo chính do CIA thực hiện, điều này gợi nhớ đến 30.000 người đã mất tích”, ông Maduro nói thêm.

Đây là con số được các tổ chức nhân quyền ước tính trong thời kỳ độc tài quân sự ở Argentina (1976-1983). Ông cũng nhắc đến cuộc đảo chính năm 1973 ở Chile.

“CIA sẽ tiếp tục đảo chính đến bao giờ? Mỹ Latinh không muốn, không cần và bác bỏ chúng…Nói không với chiến tranh ở Caribe, nói không với chiến tranh ở Nam Mỹ, nói có với hòa bình”, Tổng thống Maduro tuyên bố.

Trong thông cáo đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela bác bỏ "những tuyên bố hiếu chiến và ngông cuồng của Tổng thống Mỹ, trong đó ông công khai thừa nhận đã cho phép các hoạt động chống lại hòa bình và ổn định của Venezuela".

"Tuyên bố chưa từng có này cấu thành hành vi vi phạm rất nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, buộc cộng đồng các quốc gia phải lên án những tuyên bố rõ ràng là quá đáng và không thể tưởng tượng nổi này", Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil viết trong bài đăng trên Telegram.

Đầu tháng này, chính quyền của ông Trump gọi các băng đảng ma túy là những kẻ chiến đấu bất hợp pháp và tuyên bố Mỹ đang trong một "cuộc xung đột vũ trang" với họ, khẳng định rằng hành động quân sự là điều cần thiết để chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Nhiều nghị sĩ Mỹ lo ngại về động thái này, vì Tổng thống Trump thực chất đang thực hiện một hành động chiến tranh mà không xin phép Quốc hội.

Ngày 15/10, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên đảng Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phát biểu rằng dù bà ủng hộ việc trấn áp nạn buôn người, nhưng chính quyền đã đi quá xa.

“Việc chính quyền Tổng thống Trump cho phép CIA bí mật thực hiện các cuộc tấn công gây chết người vào tàu thuyền và ám chỉ các hoạt động trên bộ ở Venezuela đang đẩy Mỹ đến gần hơn với một cuộc xung đột trực tiếp mà không có sự minh bạch, giám sát hay bất kỳ rào cản rõ ràng nào”, bà Shaheen nói.

“Người dân Mỹ có quyền được biết liệu chính quyền có đang dẫn Mỹ vào một cuộc xung đột khác, đặt quân nhân vào tình thế nguy hiểm hay theo đuổi một chiến dịch thay đổi chế độ hay không”, bà nói thêm.

AP dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm được tình hình cho biết, chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa cung cấp cho các nghị sĩ bằng chứng cơ bản chứng minh rằng những chiếc tàu mà quân đội Mỹ ném bom thực sự chở ma túy.

Các quan chức giấu tên cho biết, chính quyền chỉ đưa ra những đoạn video ghi lại hình ảnh tấn công mà ông Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đăng trên mạng xã hội.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)