-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
07/09/2022 18:24Tổng thống Nga Putin sẽ tới Donbass, Ukraine
Trả lời tờ Izvestia ngày 6/9, ông Peskov nói: "Về chuyến thăm của Tổng thống tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk (tự xưng), tôi có thể nói rằng khi tới thời điểm thích hợp, một chuyến thăm sẽ diễn ra". Quan chức này cũng cho biết, Nga có nhiều kế hoạch lớn nhằm tái thiết Donbass, nơi hiện là mặt trận chính trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
"Bạn có thể thấy việc xây dựng đang diễn ra và các cơ sở mới đang được đưa vào hoạt động. Những nỗ lực mạnh mẽ đang được tiến hành để khôi phục tất cả các hệ thống tiện ích. Đó là đường ống nước, cung cấp năng lượng, các công trình xã hội. Mọi việc đang diễn ra và có hàng nghìn người tham gia", ông Peskov nói.

Cho tới giờ, quan chức cấp cao nhất của Nga tới Donbass là Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Chủ tịch Quốc hội Vyacheslav Volodin. Ông Shoigu thị sát quân đội Nga ở cả Donetsk và Luhansk hồi tháng 7, còn ông Vyacheslav Volodin tới Luhansk với một nhóm nghị sĩ.
Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào 24/2, với lý do Kiev không thực hiện thỏa thuận Minsk - vốn trao vị thế đặc biệt cho Luhansk và Donetsk tại Ukraine. Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian, được ký kết vào năm 2014.
Trong một diễn biến liên quan tới Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, sáng 6/9, các lực lượng nước này đã bắn hạ 5 trong số 6 tên lửa hành trình X-101 của Nga, hầu hết ở phía nam Ukraine. "Đó là tổn thất đắt giá đối với Nga nhưng cứu sống nhiều sinh mạng của người Ukraine".
Nga hiện chưa có bình luận gì và hãng tin Reuters cho biết, không thể xác minh độc lập thông tin trên.
Dù các quan chức Ukraine không đưa ra các thông tin cụ thể song các nhân chứng cho hay, giao tranh đang diễn ra quanh Balaklila, một thị trấn có 27.000 người ở phía đông giữa Kharkiv và khu vực Nga đang kiểm soát là Izyum.
Theo các tuyên bố mới nhất của Ukraine và Nga thì Moscow cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở Kherson trong khi Kiev lại tuyên bố giành được nhiều thắng lợi trong cuộc phản công.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (29 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (48 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (57 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)