-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
Thế giới
25/04/2022 06:20Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ 2
Cách đây 5 năm, ông Macron từng giành chiến thắng vang dội trước bà Le Pen để trở thành tổng thống ở tuổi 39, trẻ nhất trong lịch sử Pháp. Cách biệt về số phiếu ủng hộ giữa hai ứng cử viên trong cuộc tái đấu năm nay được tin thấp hơn nhiều so với cuộc đọ sức giữa họ năm 2017.

AP dẫn các kết quả khảo sát cử tri ngay sau bỏ phiếu, do Opinionway, Harris và Ifop công bố tối 24/4 (giờ địa phương) cho thấy, đương kim tổng thống đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 nhờ giành 57 - 58,2% số phiếu ủng hộ của cử tri. Điều này đồng nghĩa, ông Macron, 44 tuổi là tổng thống Pháp đầu tiên trong vòng 20 năm qua giành được thêm một nhiệm kỳ lãnh đạo 5 năm nữa.
Trong khi, bà Le Pen dự kiến thua vì chỉ giành được 41,5 - 43% phiếu ủng hộ. Song, đây vẫn là kết quả cao nhất từ trước đến nay của nữ chính khách 53 tuổi này trong 3 lần ra tranh cử ghế lãnh đạo Điện Elysée.

Thừa nhận "nhiều" cử tri đã bỏ phiếu cho ông chỉ đơn giản để ứng viên cực hữu, theo chủ nghĩa dân tộc quốc gia quyết liệt không thể lên nắm quyền, ông Macron cam kết sẽ "là tổng thống của tất cả mọi người", đoàn kết đất nước "đang đầy rẫy nghi ngờ, rất nhiều chia rẽ" và hành động để xoa dịu sự tức giận của cử tri đã giúp nuôi dưỡng chiến dịch vận động tranh cử của bà Le Pen.

“Sẽ không có ai bị bỏ lại bên lề đường. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và cuộc chiến ở Ukraine nhắc nhở rằng chúng ta đang trải qua thời kỳ bi thảm, khi tiếng nói của Pháp phải được lắng nghe”, ông Macron tuyên bố trong bài phát biểu mừng chiến thắng tại bãi cỏ Champs de Mars gần tháp Eiffel ở Paris, trước sự reo hò của hàng trăm người ủng hộ đang vui vẻ vẫy cờ Pháp và EU theo nhịp điệu bài hát “One More Time" của Daft Punk.

Tại một sự kiện riêng rẽ tối cùng ngày, bà Le Pen đã thừa nhận thất bại nhưng nói bà "sẽ không bao giờ bỏ rơi nhân dân Pháp". Theo BBC, bà cảm ơn các cử tri bỏ phiếu cho mình, đồng thời cáo buộc ông Macron "dùng chiêu bẩn" để thắng cử năm nay.
Các nguồn tin cho hay, ông Macron thắng được nhờ các đảng phái khác vận động cử tri dồn phiếu cho ông để ngăn chặn bà Le Pen, ứng viên đại diện cho xu thế chống liên kết của Liên minh châu Âu (EU) và từng doạ sẽ đưa Pháp rời EU (Frexit), động thái có thể làm lung lay cấu trúc an ninh của châu Âu khi lục địa này đang đối mặt với cuộc xung đột quân sự tồi tệ nhất kể từ Thế chiến hai. Bà Le Pen từng lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đối với các nguồn cung nhiên liệu Nga và bị chỉ trích về sự thân thiện trước đây dành cho Điện Kremlin.
Một loạt lãnh đạo EU đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Macron và ca ngợi việc ông tái đắc cử là chiến thắng "cho sự liên kết châu Âu".
"Nền dân chủ đã chiến thắng, châu Âu đã chiến thắng", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói. "Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa Pháp và châu Âu tiến lên", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chia sẻ trên Twitter.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8 (11:16)
- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (30 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (30 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (37 phút trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (44 phút trước)
- Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh" (1 giờ trước)
- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (1 giờ trước)




