Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra một cảnh báo cứng rắn: Liên minh châu Âu (EU) có thể buộc phải áp đặt thuế quan lên Bắc Kinh nếu không có hành động cụ thể nhằm giảm mức thâm hụt thương mại khổng lồ. Ông Macron cũng mô tả ngành công nghiệp châu Âu đang bị kẹt trong tình thế nguy hiểm giữa chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ và sự cạnh tranh quyết liệt từ Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Les Echos, Tổng thống Pháp cho biết ông đã thúc giục Trung Quốc tăng cường hợp tác về các vấn đề mất cân bằng thương mại, địa - chính trị và môi trường. Về kinh tế, ông Macron lập luận rằng mức thặng dư thương mại hiện tại của Trung Quốc là "không bền vững" vì hành động này có nguy cơ "tự loại bỏ khách hàng của mình", đặc biệt là do Trung Quốc không còn nhập khẩu nhiều hàng hóa từ EU.

08-1765164450-tong-thong-phap-macron-ra-toi-hau-thu-kinh-te-chau-au-san-sang-ap-thue-tra-dua-neu-trung-quoc-khong-can-bang-can-can-thuong-mai.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng hai phu nhân tại di tích Dujiangyan hôm 5/12. Ảnh: Reuters

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề thể hiện rõ qua con số thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã tăng gần 60% kể từ năm 2019 và đã vượt ngưỡng 300 tỷ euro vào năm 2024.

Tổng thống Pháp tuyên bố rõ ràng rằng nếu Trung Quốc không có phản ứng hoặc động thái nào để giải quyết sự mất cân bằng này, "thì trong những tháng tới, châu Âu sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ theo gương Mỹ, chẳng hạn như áp thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc.”

Ông Macron từ lâu đã tìm cách tạo ra một mặt trận châu Âu thống nhất để triển khai các biện pháp đối phó nhằm làm chậm sự xâm nhập của hàng hóa Trung Quốc, vốn đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp nội khối.

Macron mô tả ngành công nghiệp châu Âu đang ở trong tình thế cực kỳ khó khăn, bị mắc kẹt giữa chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc—quốc gia mà ông cho là "đang đánh vào trọng tâm của mô hình công nghiệp và đổi mới sáng tạo châu Âu". Ông cũng chỉ ra rằng chủ nghĩa bảo hộ từ Mỹ đã làm trầm trọng thêm vấn đề của EU, vì Trung Quốc đang "ồ ạt" chuyển hướng các sản phẩm vốn ban đầu dành cho thị trường Mỹ sang châu Âu.

"Ngày nay, chúng ta bị mắc kẹt giữa hai bên, và đây là vấn đề sống còn đối với ngành công nghiệp châu Âu," ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Macron, người đứng đầu quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai EU sau Đức, cũng thừa nhận rằng việc đạt được sự đồng thuận về vấn đề thuế quan đối với Trung Quốc giữa 27 thành viên EU là một thách thức lớn, bởi chính sách thương mại phải do Ủy ban châu Âu đại diện quyết định.

Trong nỗ lực tìm kiếm một hướng đi ít đối đầu hơn, ông Macron đề xuất một cách tiếp cận hòa giải đối với Bắc Kinh. Ví dụ, châu Âu có thể dỡ bỏ các hạn chế đối với việc xuất khẩu máy móc bán dẫn, đổi lại Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Ông cũng kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư vào châu Âu để "tạo ra giá trị và cơ hội cho châu Âu."

QT (SHTT)