-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Thế giới
29/05/2017 08:27Tổng thống Pháp thừa nhận vai trò của Nga trên trường quốc tế
Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận Nga đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế hiện nay. Tuyên bố được đưa ra một ngày trước cuộc gặp của nhà lãnh đạo Pháp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Paris hôm nay 29/5.
![]() |
“Nhiều vấn đề quốc tế không thể được giải quyết nếu không có Nga”, TASS dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo ngày 27/5. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đối thoại với Moscow trong tình hình quốc tế hiện nay.
Tổng thống Macron cho biết ông có thể sẽ tìm kiếm một cuộc thảo luận “khắt khe” với Nga, nhưng tựu chung lại, ông vẫn cần sự tham gia của Nga trong các cuộc “đối thoại”.
Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra sau khi ông vừa kết thúc cuộc họp với lãnh đạo của các quốc gia trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới tại Silicy, Italy và trước thềm cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Putin tại Paris, Pháp vào ngày 29/5. Tổng thống Putin tới Pháp theo lời mời của Tổng thống Macron và đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông chủ Điện Kremlin và người đồng cấp Pháp từ sau khi ông Macron đắc cử tổng thống hôm 7/5.
Về các vấn đề mà ông cho rằng cần có tiếng nói của Nga, Tổng thống Pháp đề cập tới tình hình hiện tại ở Syria và Ukraine. Đây cũng là hai trong số các chủ đề mà Tổng thống Macron và Tổng thống Putin sẽ trao đổi cùng nhau trong cuộc gặp song phương tại Pháp.
“Tôi sẽ thảo luận tình hình ở Syria trong cuộc gặp tại Versailles (Pháp)”, ông Macron nói, đồng thời khẳng định cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này chỉ có thể được giải quyết thông qua cách tiếp cận chính trị toàn diện.
Cũng theo Tổng thống Macron, một cuộc họp với sự tham gia của Nga, Ukraine, Đức và Pháp nên được tổ chức trong thời gian sớm nhất để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng “điều cần thiết là cần tiếp tục thực thi thỏa thuận Minsk” vì thỏa thuận này vạch ra lộ trình cho hòa bình ở đông Ukraine.
Mặc dù muốn hợp tác với Nga nhưng Tổng thống Macron cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga do cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn phải được duy trì cho đến khi vấn đề này được giải quyết hoàn toàn.
Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua, các nhà lãnh đạo cũng đưa ra cách tiếp cận “nước đôi” với Nga, một mặt tiếp tục trừng phạt và thậm chí có thể mở rộng trừng phạt Nga, song vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Moscow trong các vấn đề quốc tế như chủ nghĩa khủng bố.
Nhóm các quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) được thành lập vào thập niên 1970 gồm Pháp, Đức, Italy, Nhật, Anh, Mỹ và Canada. Sau đó, Nga gia nhập vào nhóm này và đưa G7 trở thành G8. Tuy nhiên, lãnh đạo 7 nước G7 ban đầu đã quyết định loại Nga ra khỏi G8 vào năm 2014 sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea để trừng phạt Moscow. |
Theo Thành Đạt (Dân Trí)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (32 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (38 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (47 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (47 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (1 giờ trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




