-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
26/06/2018 17:42Tổng thống Philippines gây phẫn nộ vì xúc phạm Chúa Jesus
Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 22/6, khi được hỏi về sự thông thái của Chúa Jesus, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Chúa tạo ra Adam và Eve chỉ để thấy họ không chống lại được sự cám dỗ của quỷ Satan và phá hủy sự thanh khiết của nhân loại, theo Independent.
"Vị chúa ngu ngốc này là ai? Gã khốn này thực sự ngu ngốc", Duterte nói. Philippines là quốc gia có đến 9 trong 10 người dân theo đạo Thiên chúa và phần lớn họ là người Công giáo.
Trong bài phát biểu, Duterte cũng thể hiện sự khinh miệt đối với khái niệm Tội tổ tông truyền, trong đó cho rằng linh hồn con người biểu hiện cho sự sa ngã của Adam và Eve và mọi người cần được Chúa cứu thế khi họ lên thiên đường.
"Bạn chẳng liên quan gì nhưng bây giờ lại bị vết nhơ bởi tội lỗi ban đầu. Loại tôn giáo gì vậy? Tôi không thể chấp nhận được điều đó", Duterte nói hôm 22/6.
Arturo Bastes, một giám mục Công giáo đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để chấm dứt "phát biểu báng bổ và xu hướng độc tài" của Duterte.
"Phát biểu đả kích chống lại Chúa và Kinh thánh của Duterte một lần nữa tiết lộ rằng ông ấy có tâm lý bất ổn, loạn thần kinh nhân cách, một trí tuệ dị thường mà lẽ ra không nên được bầu làm tổng thống", ông nói thêm.
Người phát ngôn của Duterte bảo vệ những nhận xét này, nói rằng tổng thống có quyền bày tỏ quan điểm của ông về tôn giáo.
Đây chỉ là bình luận mới nhất trong hàng loạt phát biểu gây tranh cãi của Duterte. Tổng thống Philippines từng thừa nhận giết người, khuyên người dân không sử dụng bao cao su, nói với binh sĩ nên bắn vào âm đạo nữ phiến quân và khẳng định ông "hạnh phúc khi tàn sát" hàng triệu người trong chiến dịch chống tội phạm ma túy.
Năm 2015, Tổng thống Philippines từng gây sốc cho người Công giáo khi nguyền rủa chuyến thăm của Giáo hoàng Francis vì gây ùn tắc giao thông lớn ở thủ đô Manila. Duterte xin lỗi sau đó nhưng bị các giám mục và nhà thờ Công giáo chỉ trích gay gắt.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)